Công an thành phố chủ động mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

.

ĐNO - Sáng 30-6, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố chủ động mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, lực lượng Công an thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực an ninh trật tự; chủ động xây dựng, triển khai đồng loạt các giải pháp, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, xử lý các loại tội phạm gắn với công tác phòng, chống Covid-19, đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhập cảnh trái phép; tỷ lệ điều tra khám phá án cao, nhiều băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, liên tỉnh, lưu động trong và ngoài thành phố được triệt xóa… Những kết quả trên thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ý chí nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác của toàn lực lượng Công an thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống Covid-19; luôn xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và cần ưu tiên.

Bên cạnh đó, tiếp tục phân công lực lượng theo dõi sát diễn biến Covid-19, phối hợp truy vết các trường hợp nghi nhiễm, không để lây lan ra cộng đồng; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến Covid-19; bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa, cách ly và các chốt kiểm dịch ra, vào thành phố.

Song song đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững thế trận chủ động chiến lược; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.