Cựu chiến binh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh

.

Ngày 24-6, phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình làm theo Bác, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, Hội CCB thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nỗ lực tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời đánh giá cao những mô hình, sáng kiến, gương điển hình về học tập và làm theo Bác trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, những thành tích đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB thành phố góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đồng thời mong muốn các cấp hội, hội viên CCB tích cực vận dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả sản xuất - kinh doanh; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những tấm gương điển hình tiêu biểu, những nghĩa cử, hình ảnh cao đẹp của CCB và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, phồn vinh.

5 năm qua, Hội CCB thành phố vận động kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.320 nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị thành phố bố trí căn hộ chung cư cho 29 trường hợp; giúp 463 hội viên thoát nghèo bền vững. Trên địa bàn thành phố có 27 hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương”, 86 hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố”; tỷ lệ CCB có mức sống khá, giàu từ 38,7% năm 2016 tăng lên 52,5% năm 2020. Tại hội nghị, CCB Trần Minh Hùng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) được tặng bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 26 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội CCB thành phố.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.