Hỗ trợ tiêu thụ 16 tấn vải thiều Bắc Giang tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 1-6, Hội Doanh nhân trẻ triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 16 tấn vải thiều Bắc Giang tại Đà Nẵng.

Người dân tới Thành Đoàn Đà Nẵng mua vải thiều sáng ngày 1-6. Ảnh: M.QUẾ
Người dân tới trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng mua vải thiều sáng 1-6. Ảnh: M.QUẾ

Do dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nên việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân tại đây bị ảnh hưởng. Theo thống kê, năm 2021, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020), trong đó, vải trái chín sớm 6.050 ha, sản lượng ước đạt 45.000 tấn; vải thiều chính vụ diện tích 22.050 ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều chín sớm của nông dân Bắc Giang, trong 2 ngày 1 và 2-6, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng kêu gọi cộng đồng mua 16 tấn vải thiều xuất khẩu loại 1, tương đương 350 triệu đồng.

Theo đó, vải thiều được đóng vào mỗi thùng 16kg với giá 350.000 đồng/thùng và được bán tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng số 71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

1000 tấn vải thiều xuất khẩu loại 1 trên xe container từ Bắc Giang vào Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ
1.000 thùng (16 tấn) vải thiều loại 1 đã được xử lý, khử trùng và đóng thùng theo tiêu chuẩn xuất khẩu trên xe container từ Bắc Giang chuyển vào Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

Anh Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng gốm sứ Việt Hương cho biết, anh đặt mua 60 thùng vải. Theo anh, việc người dân Đà Nẵng chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau.

Đặt mua 15 thùng vải thiều, anh Hồ Tấn Anh, đại diện một doanh nghiệp chia sẻ: "chất lượng trái vải rất tốt, phù hợp làm quà tặng cho người thân, đối tác mà còn hỗ trợ được người dân Bắc Giang đang gặp khó khăn".

Ghi nhận trong sáng 1-6, có khá đông tổ chức và cá nhân tới mua. Theo Hội Doanh nhân trẻ, đã có 400 thùng vải thiều được đăng ký mua.

MAI QUẾ 

;
;
.
.
.
.
.