Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, nhiều Đảng bộ cơ sở đã quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) Trần Thị Mai Hương cho biết, Đảng ủy phân công Đảng ủy viên phụ trách đứng điểm thường xuyên dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc nhằm kịp thời giúp đỡ các chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Chi bộ 38 trước đây không đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ phường Hòa Thuận Tây do nhiều nguyên nhân, trong đó chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là do có công dân vi phạm về sử dụng chất cấm ma túy. Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, năm 2020, chi bộ 38 đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của phường.

Bí thư Chi bộ 38 Trần Tam Dư cho biết, cấp ủy chi bộ luôn biết lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân, qua đó có hướng giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại ở khu dân cư. Với những công việc chung liên quan đến chi bộ đều được đưa ra thảo luận trao đổi trước cấp ủy, sau đó lấy ý kiến tập thể chi bộ, khi đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao mới tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, vai trò nêu gương của cấp ủy chi bộ, đảng viên phải thực tế “miệng nói, tay làm”, sâu sát, gần gũi với nhân dân. Việc đánh giá, nhận xét, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong cấp ủy, trong chi bộ phải công khai, công bằng, không ngại va chạm.

Ông Mai Thanh Quang, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho rằng, để chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, vai trò của bí thư chi bộ là hết sức quan trọng. “Bí thư, cấp ủy chi bộ phải thực sự tâm huyết, làm vì cái chung. Từ đó, họ mới thực sự nắm rõ, hiểu sâu đời sống và điều kiện ở khu dân cư, mới xây dựng và ban hành nghị quyết sát thực, hiệu quả.

Chi bộ 8 Đà Sơn quản lý 3 tổ dân phố (36, 37, 38 phường Hòa Khánh Nam) nằm trong lõi quy hoạch dự án Ga đường sắt và đường vành đai 2. Nhiều năm liền, khu vực này là điểm nóng về tình hình xây dựng trái phép. Chi bộ chỉ có 9 đảng viên (trong đó có 3 đảng viên tăng cường từ phường về, 3 đảng viên trẻ), quản lý 3 tổ dân phố với khoảng 300 hộ dân chủ yếu lao động phổ thông.

Ông Lê Cư Anh, Bí thư chi bộ 8 Đà Sơn chia sẻ, dù điều kiện khu dân cư khó khăn là thế, nhưng chi bộ luôn đồng thuận, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để từ đó ban hành nghị quyết sát thực với đời sống, được nhân dân ủng hộ và làm theo. Từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã vận động người dân đóng góp gần 500 triệu đồng để làm đường bê-tông, mương thoát nước trong khu vực, giúp cải thiện vệ sinh môi trường. Năm 2020, chi bộ 8 Đà Sơn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các chi hội, đoàn thể trong khu dân cư đều đạt thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư chi bộ 8 Đà Sơn Nguyễn Hữu Hoa cho biết, cấp ủy chi bộ phải đánh giá, nhìn nhận toàn diện về tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua phân công nhiệm vụ cho mỗi đảng viên trong chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng đảng viên toàn diện hơn, sát thực hơn cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

“Điều này bí thư, cấp ủy chi bộ cũng phải nắm rõ hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đảng viên để từ đó có định hướng phân công nhiệm vụ phù hợp. Cấp ủy, bí thư chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đảng viên định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện”, ông Hoa chia sẻ thêm.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.