Phân công, điều động và bổ nhiệm nhiều chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý

.

ĐNO - Sáng 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ các đồng chí được phân công, điều động và bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ các đồng chí được phân công, điều động và bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo quyết định phân công cấp ủy của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thôi giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; được phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975, quê xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ Tiến sĩ Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 được điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố, để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Ông Lê Văn Minh, sinh năm 1968, quê phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức vụ 5 năm. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1972, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lương Thị Đạo, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo - Dân tộc thuộc Ban Dân vận Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, để giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bà Lương Thị Đạo, sinh năm 1977, quê xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trình độ Thạc sĩ Văn học, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và giới thiệu nhân sự để hiệp thương bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. 

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, sinh năm 1976, quê xã Điện Hòa, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, Văn phòng UBND thành phố công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Trung Sơn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. 

Ông Trần Trung Sơn, sinh năm 1982, quê thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố điều động ông Nguyễn Minh Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, thời gian giữ chức vụ 5 năm. 

Ông Nguyễn Minh Huy, sinh năm 1983, quê quán phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến nhận công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng các cán bộ vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng thời tin tưởng với năng lực của mình, các cán bộ vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm sẽ phát huy, khẳng định bằng các công việc cụ thể trong môi trường mới; tiếp tục trau dồi kỹ năng, cách thức làm việc, chủ động học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho các cán bộ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục có sự quan tâm, theo dõi, hỗ trợ các cán bộ vừa được điều động và bổ nhiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ủng hộ tại buổi phát động. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tại buổi phát động. Ảnh: NGỌC PHÚ

*Sáng cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống Covid-19 và thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Văn phòng Thành ủy tổ chức Chương trình quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 của thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng đã tham gia quyên góp, ủng hộ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.