Thăm, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và F1

.

ĐNO - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, chiều 1-6, thừa lệnh của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã đến thăm và trao quà cho 85 cháu thiếu nhi đang điều trị Covid-19 và F1 đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Hùng (thứ 2 bên trái) thừa lệnh Thường trực Thành ủy để thông qua lực lượng làm nhiệm vụ trao quà cho các cháu thiếu nhi bị cách ly tại điểm cách ly tập trung quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Hùng thừa lệnh Thường trực Thành ủy để thông qua lực lượng làm nhiệm vụ trao quà cho các cháu thiếu nhi bị cách ly tại điểm cách ly tập trung quận Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại các điểm thăm, thông qua lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã trao quà, đồng thời chuyển lời thăm hỏi, động viên của Thường trực Thành ủy đến các em thiếu nhi đang điều trị bệnh, các cháu thiếu nhi đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, chúc các cháu mau chóng khỏi bệnh, giữ gìn sức khỏe, hết thời gian cách ly để trở về với gia đình; đồng thời chuyển lời gửi gắm mong muốn lực lượng y bác sĩ nỗ lực để điều trị bệnh cho các cháu bị nhiễm Covid-19.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly cũng đã trao quà của Thành ủy đến các cháu thiếu nhi đang cách ly tập trung. Ảnh CTV
Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly cũng đã trao quà của Thành ủy đến các cháu thiếu nhi đang cách ly tập trung. Ảnh CTV

Được biết, toàn thành phố có 19 cháu F0 đang điều trị (Bệnh viện Phổi: 7 cháu; Trung tâm Y tế Hòa Vang: 12 cháu); 66 cháu thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, gồm huyện Hòa Vang: 4 cháu; quận Sơn Trà: 46 cháu; quận Thanh Khê: 8 cháu; quận Ngũ Hành Sơn: 1 cháu; quận Cẩm Lệ: 1 cháu; quận Liên Chiểu: 3 cháu; quận  Hải Châu: 3 cháu.

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.