Tuyên truyền cho người dân không tắm biển theo quy định

.

Covid-19 xuất hiện trở lại đầu tháng 5-2021. Thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường hơn 200 cán bộ, nhân viên tuyên truyền cho người dân không tắm biển và tham quan bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát  tại tuyến đường dọc biển khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát tại tuyến đường dọc biển khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN

Nếu như trước lễ 30-4 và 1-5, các bãi biển trên địa bàn thành phố tập trung khá đông người dân và du khách đi tắm biển thì bắt đầu từ ngày 4-5, khi lệnh tạm ngừng tắm biển của chính quyền thành phố có hiệu lực, đến nay các bãi biển hầu như vắng người xuống tắm.

Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) Nguyễn Đức Vũ cho biết, khi UBND thành phố có công văn chỉ đạo tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống Covid-19, trong đó cấm tắm biển từ 0 giờ ngày 4-5, ngay trong đêm 3-5, BQL đã triển khai giăng dây cảnh báo dọc vỉa hè các tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp. Ngoài việc căng dây thông báo cấm tắm biển, trên vỉa hè, BQL cũng phối hợp các lực lượng của 4 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và Thanh Khê bố trí các chốt kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành, tuân thủ hướng dẫn về các quy định chống dịch như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Đến nay, để bảo đảm phòng dịch, các lực lượng chức năng vẫn túc trực ở các bãi biển để ngăn người dân hay du khách không xuống tắm biển. Cụ thể, trong thời gian cao điểm từ 4 giờ đến 8 giờ và 15 giờ đến 19 giờ hằng ngày, lực lượng tuần tra và cứu hộ của BQL phối hợp với các lực lượng khác chốt chặn các lối lên xuống biển và những khu vực đông người tụ tập.

Ông Nguyễn Đức Vũ thông tin thêm, bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp của lực lượng làm nhiệm vụ, BQL cũng cho thu âm những nội dung tuyên truyền mới, dựa trên thông báo của UBND thành phố với hai bản song ngữ Anh - Việt để phát trên hệ thống loa công cộng. Đồng thời, triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh quận, loa di động với các nội dung: tạm dừng các hoạt động liên quan đến các bãi biển du lịch Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà; xử phạt không đeo khẩu trang; không tụ tập đông người... Song song đó, lắp đặt bảng thông báo, phướn tuyên truyền dọc trên các tuyến biển, tại bãi tắm, rào chắn và lối xuống biển về việc tạm dừng các hoạt động tham quan tắm biển. BQL đã gửi thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các khu nhà tắm nước ngọt ven biển, đồng thời yêu cầu chủ bãi tắm nước ngọt khóa các trụ nước...

Mặc dù đa số người dân tuân thủ quy định không tắm biển của thành phố nhưng trong thời gian những ngày đầu tạm dừng tắm biển vẫn có một số người tắm biển sớm trước thời gian trực của lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, BQL đã triển khai lực lượng tuần tra sớm lúc 3 giờ và cơ bản đã xử lý các trường hợp này. Ông Nguyễn Tấn Cường, một người dân thường đi biển khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, từ khi thành phố cấm tắm đến nay, ông có đi tập thể dục dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa và tuân thủ nghiêm quy định của thành phố không tắm biển để đồng hành cùng mọi người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.