Ùn tắc cục bộ ở trạm kiểm soát dịch quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Sáng nay (21-6), tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ đã xảy ra ở trạm kiểm soát dịch trên quốc lộ 1 (gần trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Qua quan sát, có khoảng vài trăm ô-tô ùn ứ từ trạm kiểm soát dịch kéo dài về hướng tỉnh Quảng Nam, khiến cho việc lưu thông rất khó khăn.

Nhiều xe ùn ứ ở trạm kiểm soát dịch quốc lộ 1 (gần trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Ảnh: THÀNH LÂN
Nhiều xe ùn ứ ở trạm kiểm soát dịch quốc lộ 1 (gần trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Ảnh: THÀNH LÂN

Theo ghi nhậnvào lúc 10 giờ ngày 21-6, trạm kiểm soát dịch quốc lộ 1 rơi vào tình trạng quá tải vì lượng người, phương tiện qua lại các chốt khá đông.

Tại đoạn đường từ trạm kiểm soát dịch quốc lộ 1 (gần trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, huyện Hòa Vang) kéo dài đến trạm thu phí quốc lộ 1 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), một dãy dài ô-tô xếp thành 3 hàng ken kín, nhích từng chút chờ qua trạm. Trong khi đó, nhiều xe máy phải len lỏi vào dòng ô-tô đang chậm rãi di chuyển để qua chốt.

Phó Chánh thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) Nguyễn Trần Hoàng cho biết, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ sáng nay là do thời điểm đầu tuần nên lượng người và phương tiện ra vào thành phố rất đông.

Đặc biệt, hôm nay do cùng một lúc có vài xe khách với lượng khách khá lớn di chuyển gần nhau qua trạm nên việc kê khai, kiểm soát dịch khá lâu dẫn đến ùn ứ cục bộ.

Hiện các lực lượng chức năng của thành phố đang đẩy mạnh việc khai báo, thông chốt để sớm giải tỏa tình trạng ùn ứ xe cộ qua lại. 

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.