Bảo đảm mỹ quan đô thị

.

Quận Thanh Khê đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của Quận ủy: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường an sinh xã hội”.

Các biển hiệu được sắp xếp thông thoáng, tạo mỹ quan đô thị trên tuyến đường Lê Duẩn đoạn phường Tân Chính.  Ảnh: NGỌC HÀ
Các biển hiệu được sắp xếp thông thoáng, tạo mỹ quan đô thị trên tuyến đường Lê Duẩn đoạn phường Tân Chính. Ảnh: NGỌC HÀ

Tăng cường quản lý các khu giáp ranh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các phường trên toàn quận quyết liệt triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị. Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trung Phan Đăng Quảng cho hay, Đảng ủy xác định chủ đề năm 2021 của Quận ủy: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường an sinh xã hội” là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đưa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện. Hằng tháng, hằng quý đều có đánh giá kết quả lãnh đạo việc triển khai thực hiện, xem đây là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường căn cứ các văn bản, tiêu chí của UBND quận tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp Mặt trận, các ban, ngành, hội đoàn thể triển khai. Kết quả mang lại phải có chuyển biến cụ thể, trong đó chú ý các tiêu chí về trật tự, mỹ quan đô thị. Theo đó, UBND phường ban hành 9 kế hoạch ra quân trong các đợt cao điểm, 3 buổi/ngày và đêm tại khu vực giáp ranh 8 phường của quận Hải Châu và Thanh Khê.

Tương tự, công tác lập lại trật tự vỉa hè ở các điểm nóng được phường Tân Chính phối hợp triển khai thường xuyên. Cụ thể, phối hợp Tổ kiểm tra quy tắc đô thị các phường Tam Thuận, Chính Gián, Thạc Gián lập lại trật tự vỉa hè tại khu vực giáp ranh ngã ba Ông Ích Khiêm - Hải Phòng (chợ Tam Giác cũ); số 300 Hải Phòng; kiệt 86 Hoàng Hoa Thám…

Ngoài ra, Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp Công an phường nhắc nhở và xử lý các hộ đặt, để bảng hiệu trên vỉa hè, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ông Hồ Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính nhìn nhận, việc tăng cường công tác phối hợp với các phường giáp ranh trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè thời gian qua có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và bảo đảm an sinh xã hội, được đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Triển khai có trọng điểm

Bà Trần Tường Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị gặp nhiều khó khăn vì các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực phục vụ các sự kiện chính trị lớn và thực hiện phòng, chống Covid-19. Tuy nhiên, trên cơ sở tiêu chí, chỉ tiêu được ban hành, các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, bước đầu đạt kết quả khả quan.

Các đợt ra quân cao điểm có 1.054 lượt người tham gia, kiểm tra 3.219 cơ sở kinh doanh có sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông, phát hiện xử phạt 167 cơ sở vi phạm. Các phường tổ chức vận động hộ mặt tiền trên ba tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân không đặt, để các bảng hiệu trên vỉa hè; các biển hiệu được treo lên tường hoặc sắp xếp gọn vào sát bên trong vỉa hè, tạo lối đi thông thoáng cho người dân.

Đến nay, toàn quận hoàn thành 3/4 số bảng hiệu cần vận động treo lên tường nhà, 3/4 số mái che cần thay thế, tương ứng tỷ lệ đạt 70%. Các chỉ tiêu về không hình thành chợ cóc, chợ tạm và tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại các chợ trên địa bàn, triển khai mô hình mới trong tự quản, tự giám sát, tự sắp xếp trật tự vỉa hè... đang được các phường thực hiện hiệu quả.

Theo bà Trần Tường Vân, thời gian tới, quận Thanh Khê tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định trên các lĩnh vực trật tự xã hội, mỹ quan đô thị đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đôn đốc, giám sát các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, tiêu chí đề ra tại kế hoạch về triển khai những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội, mỹ quan đô thị.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích