Cá chết nổi trên mặt sông Cổ Cò

.

ĐNO - Sông Cổ Cò đoạn từ khu đô thị One River qua cầu Biện đến phía trước các ngôi chùa ở cuối đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng chiều dài hơn 2km có nhiều xác cá mòi chết nổi trên mặt sông.

Nhiều xác cá chết nổi trên mặt sông Cổ Cò đoạn từ khu đô thị One River qua cầu Biện đến phía trước các ngôi chùa ở cuối tuyến đường Sư Vạn Hạnh. Video: HOÀNG HIỆP

Các lực lượng chức năng phối hợp vớt xác cá chết nổi trên mặt sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng phối hợp vớt xác cá chết nổi trên mặt sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 9-7, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Hòa Hải phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn (Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng), Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng tiến hành vớt xác cá chết nổi trên mặt sông Cổ Cò để bảo đảm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng cá mòi chết, nổi trên sông Cổ Cò đã xuất hiện rải rác từ ngày 7-7. Đến sáng 9-7, có rất nhiều xác cá tấp vào một số vị trí ở hai bên đoạn sông Cổ Cò nói trên, đặc biệt là khu vực cầu Biện và khu vực phía trước các ngôi chùa ở cuối tuyến đường Sư Vạn Hạnh.

Xác cá chết rải rác trên đoạn sông Cổ Cò qua khu đô thị One River. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Xác cá chết rải rác trên đoạn sông Cổ Cò qua khu đô thị One River. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các đơn vị chức năng đã vớt được 1 xuồng khoảng 5m3 xác cá chết và chở đi xử lý. Nguyên nhân xảy ra tình trạng cá chết tại đây đang được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá.

Xác cá chết nổi nhiều nhất ở khu vực mố cầu Biện. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Xác cá chết nổi nhiều nhất ở khu vực mố cầu Biện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.