Cảnh sát giao thông tiếp tục hỗ trợ 81 người di chuyển bằng mô-tô về quê từ Thành phố Hồ Chí Minh

.

ĐNO - Chiều 25-7, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn đoàn người di chuyển bằng mô-tô về quê từ Thành phố Hồ Chí Minh lên đỉnh đèo Hải Vân.

Trước đó, lúc 17 giờ 15, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn tiếp nhận 81 người cùng 43 phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương phía Bắc. Đây là những người dân thuộc các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh sử dụng mô-tô làm phương tiện vượt hơn 1.000km từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Sau khi hỗ trợ nước uống, thức ăn nhanh cũng như sắp xếp nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bà con, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng dẫn đoàn di chuyển theo tuyến đường tránh nam Hải Vân lên đèo Hải Vân.

Dự kiến, khoảng 21 giờ tối nay (25-7), lực lương Cảnh sát giao thông, Công an thành phố sẽ bàn giao đoàn người này cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ trong hành trình ra các tỉnh phía Bắc.

Sáng cùng ngày, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn phối hợp các lực lượng khác trên địa bàn thành phố hỗ trợ, dẫn đoàn và bàn giao hơn 200 người di chuyển bằng mô-tô từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận về quê cho lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có biện pháp hướng dẫn, giúp đỡ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.