Đón 600 đồng hương Đà Nẵng về từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay

.

ĐNO - Trưa 19-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố xác nhận, trong ngày 21-7, Đà Nẵng sẽ đón 600 bà con đồng hương về từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay.

Trước đó, Đà Nẵng thông qua kế hoạch đón người dân địa phương đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê. Toàn bộ công dân được bố trí về quê bằng 16 chuyến xe giường nằm do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện nay nhiều địa phương dọc theo Quốc lộ 1A từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Việc di chuyển bằng ô-tô sẽ rất bất lợi, khó khăn cho bà con. Sau khi thông báo tình hình này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất thay đổi phương án vận chuyển đưa bà con về quê từ ô-tô sang máy bay”.

Theo kế hoạch, 600 bà con đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí về quê trong ngày 21-7, trên 3 chuyến bay vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ.

Cụ thể, bà con các huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn bay chuyến 10 giờ ngày 21-7. Bà con các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu sẽ bay chuyến 14 giờ. Bà con quận Sơn Trà và những người đến muộn sẽ bay trên chuyến cuối lúc 18 giờ cùng ngày.

Trước khi lên máy bay, bà con cần chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân để lên máy bay, chủ động test nhanh trước 24 giờ kể từ thời điểm lên máy bay, nếu chưa làm kịp, bà con có mặt trước giờ bay 2 giờ để làm xét nghiệm… Bà con đã đăng ký và có tên trong danh sách liên hệ với hội đồng hương các quận, huyện của mình để nắm thông tin, xác nhận chuyến đi. 

Được biết, bà con đồng hương sau khi về quê được bố trí cách ly tại 5 khách sạn trên địa bàn thành phố.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.