Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

.

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Công an thành phố, Quận ủy, UBND quận và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn quận Thanh Khê được giữ vững, không bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an quận Thanh Khê đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết và tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống Covid-19. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Công an quận Thanh Khê đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết và tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống Covid-19. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị chủ động phối hợp các lực lượng triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các dịp lễ, Tết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng thời, Công an quận thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, đánh bạc; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet...

Công an quận cũng rà soát, vận động đầu thú, truy bắt 9 đối tượng có quyết định truy nã. Nhờ đó, trên địa bàn quận Thanh Khê không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ án được lực lượng Công an quận điều tra, xử lý kịp thời, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an quận phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia cùng các lực lượng khoanh vùng, truy vết các F1, F2; kiên trì bám chốt, điểm phong tỏa; đồng hành, hỗ trợ khi người dân cần. Chính sự chủ động, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người của lực lượng Công an mà công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Trần Tường Vân cho biết, lực lượng Công an quận còn phối hợp các phường tích cực tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng khu dân cư bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cũng như tổ chức quản lý chặt người có biểu hiện “loạn thần” do sử dụng ma túy, không để gây nguy hiểm cho xã hội; lập hồ sơ quản lý và đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung nhiều đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an quận còn sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ trên điện thoại, hệ thống các camera quan sát trên địa bàn, hình ảnh do người dân cung cấp để xác định kịp thời, đầy đủ, chính xác các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các chuyên đề như: phòng, chống đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển xe cơ giới, vi phạm tốc độ, xe gắn máy đẩy, kéo xe khác được chủ động triển khai. Kết quả lực lượng chức năng trên địa bàn quận xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 217 trường hợp, tạm giữ phương tiện 72 trường hợp.

Song song đó, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu hộ, cứu nạn (CHCN) cũng được Công an quận và các lực lượng thường xuyên củng cố và kiện toàn. Hiện nay, toàn quận Thanh Khê có 204 cụm dân cư an toàn về PCCC, 28 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, 100% cụm dân cư trên 10 phường xây dựng phương án chữa cháy và CHCN. Công an quận đã tổ chức hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tại các trường học, chợ, chung cư... Đặc biệt, công tác PCCC tại các sự kiện, hoạt động văn hóa trên địa bàn, nhất là tại các điểm bỏ phiếu bầu cử được bảo đảm an toàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra 22 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy chủ yếu là do chập điện. Theo bà Trần Tường Vân, địa phương tiếp tục chỉ đạo Công an quận phối hợp các lực lượng triển khai các đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Tích cực phòng, chống người nước ngoài nhập cảnh trái phép gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, tập trung triển khai các kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng làn đường; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; cũng như phát hiện và xử lý kịp thời các các tụ điểm sử dụng ma tuý, quản lý chặt chẽ đối tượng sau cai, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện sau cai còn 35%.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.