Hiệu quả từ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố 2021

.

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 (ĐNa-21) của thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Với phương châm diễn tập sát thực tế, gắn với phương án tác chiến phòng thủ, Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo chặt chẽ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc lý luận, quyết tâm hoàn thành diễn tập ĐNa-21 đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm.

Khẩu đội ĐKZ chuẩn bị vận động tiến công địch trong thực hành bắn đạn thật.  Ảnh: HỒNG HẠNH
Khẩu đội ĐKZ chuẩn bị vận động tiến công địch trong thực hành bắn đạn thật. Ảnh: HỒNG HẠNH

Quyết tâm bảo vệ vững chắc địa bàn

Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp, có 1 phần thực binh của thành phố Đà Nẵng và quận Sơn Trà với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn thành phố”.

Bốn ngày diễn tập diễn ra các nội dung: vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành làm tham mưu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; thiết quân luật, giới nghiêm; xử lý tình huống A2; huy động nhân lực tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực binh bắn đạn thật.

Với tình huống diễn tập khi địa phương được lệnh chuyển từ thời bình sang trạng thái thời chiến, Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của thành phố đã phát huy tối đa trí tuệ tập thể, thảo luận đúng trọng tâm, đưa ra chủ trương, biện pháp sát, đúng, thống nhất phương án chiến đấu và lãnh đạo tác chiến phòng thủ. Tất cả thành viên khung tập đều nhập cuộc đúng với cương vị, chức trách đảm nhiệm. Các giải pháp tác chiến phòng thủ kế thừa được kinh nghiệm quý báu của 2 cuộc kháng chiến cứu nước và điều kiện phát triển của Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chia sẻ: “Tham gia diễn tập, chúng tôi được trải nghiệm rất rõ thực tế từ thời bình chuyển vào trạng thái chiến tranh, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình trên vị trí công tác được giao khi có chiến tranh xảy ra”.

Năm nay, diễn tập nâng lên một bước với nội dung toàn bộ khung tập thực hành di chuyển ra căn cứ chiến đấu mô phỏng để tham gia tác chiến bảo vệ địa bàn. Đây chính là cơ sở để các ban, ngành có điều kiện thực hành, xử trí tình huống sát với thực tế trong không khí căng thẳng của thời chiến.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: “Lần đầu tiên thực hiện diễn tập tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng, tôi được áp dụng nhiệm vụ của ngành mình sát với thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra, cảm nhận rõ không khí sôi nổi, khẩn trương và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước. Từ đó nhận thức rõ vai trò, chức trách, công việc của mình trong chiến đấu phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn”.

Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 và thành phố tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Ảnh: H.H
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 và thành phố tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Ảnh: H.H

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Khung tập thành phố thể hiện sự đồng bộ trong vận hành cơ chế thời chiến. Các vai tập thể hiện sự linh hoạt, nhất là vai chủ trì bí thư, chủ tịch thành phố bám sát tình hình, thể hiện trách nhiệm, giải quyết các nội dung thấu đáo. Việc vận hành tốt cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ Đà Nẵng vững chắc trong tình hình mới.

Nội dung diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm với thành phần khung tập của Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 và quận Sơn Trà hoàn thành tốt các vai diễn theo sự phân công của ban chỉ đạo. Các lực lượng quân sự, công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả khi giải quyết tình hình phát sinh trên địa bàn. Đặc biệt, mỗi lực lượng đều thể hiện rõ bản lĩnh dày dặn, trình độ chuyên nghiệp khi xử lý tình huống biểu tình, bạo loạn, kích động phá rối chính quyền của các thế lực thù địch.

Trung tá Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cho biết: “Diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm là một nội dung khó nhưng chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 315 thực hiện nghiêm yêu cầu thiết quân luật, giới nghiêm địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh, không để xảy ra bạo loạn trên diện rộng. Từ thực tế diễn tập rút ra nhiều kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp phù hợp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn khu vực phòng thủ”.

Kết thúc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 với nội dung thực binh bắn đạn thật có đề mục Tiểu đoàn bộ binh vận động tiến công, gần 700 cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên các binh chủng, dân quân cơ động các quận, huyện cùng với xe tăng, thiết giáp tham gia phối hợp đánh địch. Với vũ khí trang bị trong biên chế, tận dụng tối đa hỏa lực chi viện, dựa vào hoạt động trong khu vực phòng thủ, các đơn vị tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ binh, pháo binh và tăng thiết giáp yểm trợ cho nhau, thực hành đột phá, đánh hiểm tiến chắc, kết hợp bao vây chia cắt, chủ động tiến công tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ địch trong khu vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Diễn tập bắn đạn thật đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhận xét: “Diễn tập khu vực phòng thủ 2021 của thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Khung tập phối hợp vận hành cơ chế nhịp nhàng, xử lý các nội dung chặt chẽ, hiệu quả, các nội dung khác đều bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra”.

Từ thực tế của diễn tập có thể rút ra những bài học quý giá để xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ, bảo vệ đất nước khi có chiến tranh xảy ra, đặc biệt xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh để bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng. Kết quả diễn tập chính là cơ sở thực tiễn để thành phố bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ thành phố phù hợp với sự phát triển về kinh tế - quốc phòng trong tình hình hiện nay.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.