Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng

.

ĐNO - Sáng 24-7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) về công tác phòng, chống Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ QUANG VŨ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ QUANG VŨ

Qua kiểm tra và làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Cơ sở xã hội Bầu Bàng trong công tác phòng, chống Covid-19 nói riêng, công tác tổ chức cai nghiện, giáo dục cho học viên nói chung.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở học viên thực hiện nghiêm các quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, tổ chức giãn số học viên trong một phòng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng. Ảnh: LÊ QUANG VŨ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng. Ảnh: LÊ QUANG VŨ

Về các đề xuất của cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng cho biết, đơn vị đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 543 học viên. Thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; chuẩn bị các khu vực cách ly riêng biệt khi có các trường hợp nghi ngờ.

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm việc tổ chức xét nghiệm Sars-CoV-2 miễn phí cho cán bộ, học viên tại đây; bổ sung các mẫu test nhanh Covid-19; tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, người lao động tại cơ sở.

LÊ QUANG VŨ

;
;
.
.
.
.
.