Chính trị - Xã hội

Lên phương án phân phối thịt về các chợ truyền thống

17:17, 26/07/2021 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 26-7, kiểm tra thực tế tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn (gọi tắt lò mổ Đà Sơn), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19; đồng thời lên phương án phân phối thịt về các chợ truyền thống cho tiểu thương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại lò mổ Đà Sơn chiều 26-7. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 tại lò mổ Đà Sơn chiều 26-7. Ảnh: LÊ HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các lực lượng hạn chế đến mức thấp nhất ca mắc Covid-19 mới tại lò mổ Đà Sơn.

“Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR 3 ngày/lần, UBND quận Liên Chiểu nghiên cứu, đề xuất test nhanh để kiểm soát chặt chẽ số người vào, ra lò mổ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm quy định 5K bởi biến thể lần này có tốc độ lây lan nhanh và mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đối với tài xế và phương tiện vận chuyển động vật từ các địa phương khác đến lò mổ Đà Sơn, lãnh đạo Thành ủy đề nghị giảm tần suất vào giờ cao điểm, chỉ cho hoạt động vào ban ngày.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu phối hợp phía lò mổ Đà Sơn thành lập tổ kiểm soát người vào, ra trong thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ. Ngoài ra, lò mổ Đà Sơn chủ động thông báo để các tài xế biết và đến theo khung giờ quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu nậu nghiên cứu phương án cung cấp thịt đến từng chợ truyền thống trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của tiểu thương nhằm giảm số người đến lò mổ.

Theo đại diện lò mổ Đà Sơn, hiện tất cả những người vào, ra lò mổ đều phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Trung tâm có tổng cộng 15 dây chuyền giết mổ, hiện đang đóng cửa 2 dây chuyền do có ca mắc Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chiều 26-7. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải sang) tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ký túc xá Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng chiều 26-7. Ảnh: LÊ HÙNG

Kiểm tra Khu ký túc xá Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, nơi đang thực hiện cách ly 134 trường hợp F1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch.

“F1 là đối tượng nguy cơ cao. Vì vậy, các lực lượng làm nhiệm vụ phải thường xuyên giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở để tránh tình trạng lây nhiễm chéo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

LÊ HÙNG

.