Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho dân quân tự vệ

.

Là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi hoạt động tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ quận Sơn Trà thường xuyên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng dân quân quận Sơn Trà tham gia “Ngày hội văn hóa tinh thần” nhân kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. (Ảnh chụp ngày 28-3-2021)Ảnh: ANH ĐỨC
Lực lượng dân quân quận Sơn Trà tham gia “Ngày hội văn hóa tinh thần” nhân kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. (Ảnh chụp ngày 28-3-2021). Ảnh: ANH ĐỨC

Hằng quý, ban chỉ huy quân sự các phường của quận Sơn Trà kết hợp đoàn thanh niên và các đoàn thể tổ chức sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” cho dân quân với nhiều hoạt động tập trung vào chủ đề từng tháng như: Mừng sinh nhật Đảng, vui hội tòng quân, mừng sinh nhật Đoàn, ngày truyền thống dân quân tự vệ, uống nước nhớ nguồn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Các đêm sinh hoạt với nội dung phong phú như: hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu về các ngày lễ lớn, truyền thống quê hương, gặp gỡ các cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, chương trình còn có các trò chơi hấp dẫn như thi hóa trang, nghe nhạc đoán tên bài hát, văn hóa văn nghệ…, qua đó tạo không khí sôi nổi, thu hút tuổi trẻ tham gia.

Những nội dung sinh hoạt thường xuyên được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho chiến sĩ dân quân. Đồng thời thông qua những buổi sinh hoạt này, cấp ủy, chính quyền địa phương có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của từng chiến sĩ. Từ đó có hướng giải quyết kịp thời, tạo sự tin tưởng và phấn khởi để dân quân yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Phạm Tấn Nguyên, chiến sĩ dân quân thường trực phường Thọ Quang chia sẻ: “Qua những buổi sinh hoạt này, chúng tôi thấy rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với lực lượng dân quân. Được tìm hiểu các nghị quyết, đường lối của Đảng, Nhà nước, được tham gia các buổi sinh hoạt bổ ích giúp chúng tôi hiểu rõ về truyền thống hào hùng của quê hương đất nước. Từ đó càng tự hào và nâng cao trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ”.

Nhiều phường đã có cách làm riêng để giáo dục truyền thống cho lực lượng dân quân như: tham quan Bảo tàng Quân khu 5, Nhà trưng bày Hoàng Sa, tham gia ngày hội “Báo công dâng Bác”, hành quân về nguồn, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ... Những năm gần đây, ban chỉ huy quân sự các phường phối hợp Đoàn thanh niên đổi mới nội dung của “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” bằng cách sáng tạo ra nhiều hình thức sinh hoạt mới mẻ, thu hút sự tham gia không chỉ của dân quân mà cả đoàn viên thanh niên, các hội đoàn thể, đơn vị kết nghĩa tham gia.

Đơn cử, kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2021 và ngày Truyền thống lực lượng dân quân tự vệ 28-3, Cụm dân quân 7 phường của quận Sơn Trà tổ chức nhiều trò chơi văn hóa dân gian sôi nổi cho hơn 100 chiến sĩ dân quân thường trực. Niềm vui, sự phấn khởi, tinh thần thi đua từ những hoạt động phong phú tạo nên ngày hội ý nghĩa cho các chiến sĩ dân quân sau những ngày đêm trực gác, tuần tra căng thẳng.

Ông Dương Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên lực lượng dân quân phường Thọ Quang khẳng định: “Để chiến sĩ dân quân tự vệ yên tâm tư tưởng, gắn bó với lực lượng, việc thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” mang lại tác dụng giáo dục rất hiệu quả. Qua đó, lực lượng dân quân tự vệ có thêm sân chơi bổ ích, tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa dân quân tự vệ các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho lực lượng”.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.