Nhanh chóng khoanh vùng, xử lý các chuỗi lây nhiễm mới

.

ĐNO - Chiều 22-7, chỉ đạo tại cuộc họp phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và xử lý các chuỗi lây nhiễm vừa ghi nhận ca mắc Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 22-7. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 22-7. Ảnh: PHAN CHUNG

Liên quan đến những ca mắc Covid-19 mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tập trung các điểm nóng có liên quan. Trong đó huy động tối đa nhân lực khẩn trương truy vết, tập trung xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ để nhanh chóng xác định những F0 trong khu vực, giảm thiểu tối đa mức độ lây nhiễm.

“Đối với các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của UBND thành phố, đề nghị các quận, huyện tập trung triển khai công tác tuyên truyền ở cơ sở. Ngoài thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tổng đài 1022, mạng xã hội nên được nhân rộng việc thông tin tại cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trong giai đoạn hiện nay là không cứng nhắc trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các địa phương cần hiểu và thực hiện đúng, đồng bộ các chỉ đạo, tránh sự so sánh, phản ánh giữa từng khu vực dân cư, từng địa phương, nhất là việc tổ chức bán các mặt hàng thiết yếu.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ tổ Covid-19 cộng đồng; tổ chức quản lý nghiêm túc các khu vực cách ly F1, cách ly những người về từ vùng dịch.

Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố; cần chủ động triển khai các giải pháp cấp thiết, nhanh chóng đề xuất đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.