Nuôi dưỡng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

.

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm (27-7), công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể các địa phương cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, gia đình có công cách mạng đã góp phần nuôi dưỡng, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bắc hằng tháng.								                     Ảnh: L.P
Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bắc hằng tháng. Ảnh: L.P

Nhiều năm nay, cứ đến ngày 14 và 29 âm lịch hằng tháng, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đều tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Liên Chiểu. Trong những dịp lễ, Tết, nhất là ngày 27-7 hằng năm, hoạt động tu bổ, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ càng được chú trọng. Mới đây, 20 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường Hòa Khánh Nam phối hợp với đơn vị Viettel tổ chức dọn vệ sinh, thay mới hoa và thắp hương từng phần mộ.

Theo Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam Nguyễn Ngô Hoàng Long, đây là hoạt động thiết thực của ĐVTN toàn phường hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021). Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Nam Vũ Văn Khoa nhận định: “Cùng với duy trì hoạt động dâng hương hằng tháng, việc tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ rất thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc”.

Hoạt động viếng hương các di tích kháng chiến được Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) duy trì đều đặn như: tổ chức dọn vệ sinh, dâng hoa, dâng hương tại Bia di tích khu 1 cánh Bắc Hòa Vang, Bia chiến tích bến đò Thủy Tú (Nam Ô), Bia di tích Kho xăng Liên Chiểu, Bia di tích chiến thắng Đồn Nhất, Bia chiến tích Trung đoàn 96... để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, khắc ghi sâu sắc lòng tự hào dân tộc trong mỗi người.

Tại huyện Hòa Vang, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các hội, đoàn thể triển khai sôi nổi bằng nhiều việc làm thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết, hoạt động hướng về nguồn cội càng được quan tâm. Theo Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy, từ đầu năm đến nay, ĐVTN 11 xã của huyện đồng loạt ra quân thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn Thanh niên các xã đã ra quân dọn vệ sinh, làm đẹp các phần mộ, sơn sửa ngôi sao, cờ Tổ quốc, thay mới nồi hương, lọ hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ và di tích kháng chiến... Vào dịp lễ, Tết hằng năm, Huyện Đoàn tổ chức đi thăm, tặng quà phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dụng (xã Hòa Khương), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cận (xã Hòa Liên), thể hiện nghĩa cử tri ân của lớp trẻ đối với thế hệ đi trước.

Trong các đợt hành trình về “địa chỉ đỏ”, cựu chiến binh kể lại những trận đánh lịch sử, những tấm gương anh dũng trong chiến đấu góp phần giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi người đối với thế hệ cha anh. Bí thư Đoàn xã Hòa Phong Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi người nuôi dưỡng, bồi đắp thêm lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập, công tác, đóng góp xây dựng quê hương”.

Tại vùng đất Ngũ Hành Sơn anh hùng, các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức đám giỗ liệt sĩ, làm đẹp bàn thờ tại gia đình thân nhân liệt sĩ được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các phường đặc biệt quan tâm. Đơn cử, hằng năm, cứ đến ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Hội LHPN phường Hòa Hải tổ chức đám giỗ liệt sĩ tại các gia đình chính sách neo đơn. Các chị chia nhau đến các gia đình chính sách lau dọn bàn thờ, đi chợ, sửa soạn mâm cơm, hoa quả để dâng lên các liệt sĩ. Bên cạnh đó, các chị còn nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách khó khăn, góp phần tri ân gia đình người có công cách mạng.

Không chỉ trong dịp ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7), các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” còn mở rộng ra các ngày kỷ niệm của đất nước như: ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam 15-7, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5-6, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2... Mới đây, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2021), Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà đã tặng 12 suất quà, tổng trị giá 3,6 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, khắc sâu thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.