Phát huy, lan tỏa các mô hình làm theo Bác

.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp của thành phố thường xuyên đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo, sát thực tế trong việc học tập và làm theo Bác. Từ đó giúp việc học Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng cán bộ, hội viên.

Hội CCB khối Các cơ quan thành phố thường xuyên thực hiện hoạt động nghĩa tình đồng đội, uống nước nhớ nguồn và trở thành đơn vị điển hình tiêu biểu trên lĩnh vực này. Mỗi năm, cán bộ, hội viên của khối ủng hộ kinh phí phụng dưỡng 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức từ 1 triệu đồng/tháng trở lên.

Đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động về thăm chiến trường xưa, đi tìm địa chỉ đỏ, gặp mặt nhân chứng lịch sử... Mới đây, hội vận động hơn 50 triệu đồng và nhiều loại nhu yếu phẩm, kết hợp tặng quà với tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 100 CCB có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hòa Vang.

Nhận phần quà gồm nhiều loại nhu yếu phẩm trị giá 650.000 đồng, CCB Đặng Thị Liễu (thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến) xúc động nói: “Món quà này không đơn thuần là vật chất mà còn có giá trị về tinh thần, nghĩa tình đồng đội, tiếp thêm nghị lực cho tôi vượt qua khó khăn, bệnh tật, cố gắng phấn đấu vươn lên”.        

Trong khi đó, mô hình “CLB CCB, Cựu quân nhân tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của Hội CCB phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường, góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân. Ba năm qua, CLB này tiến hành hơn 200 lượt tuần tra đêm, phát hiện và chấn chỉnh 47 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, kịp thời giải tán các nhóm thanh niên tụ tập gây rối, thu nhiều loại hung khí, chuyển giao cho công an phường xử lý.

Mặt khác, các thành viên CLB cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm thông tin có giá trị; phối hợp kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm quy định tạm trú tạm vắng và các hành vi tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Chủ nhiệm CLB Mạc Như Thìn cho biết: “Hằng ngày, anh em làm nhiều công việc khác nhau nhưng hễ có điện gọi đi làm nhiệm vụ là ai cũng nhanh chóng có mặt đúng thời gian, địa điểm. Ai cũng tự hào khi được đóng góp chút công sức để gìn giữ cuộc sống bình yên cho người dân”.

Không chỉ riêng hoạt động tình nghĩa của Hội CCB khối Các cơ quan thành phố hay mô hình “CLB CCB, Cựu quân nhân tham gia giữ gìn an ninh trật tự” ở phường Hòa Hải, mà có hàng trăm việc làm, mô hình, phong trào của các tổ chức hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Cùng với đó, gương điển hình CCB làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tiêu biểu như Thiếu tướng Trần Minh Hùng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) luôn xông xáo trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tích cực tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Trần Minh Hùng dày công nghiên cứu, sưu tầm những mẩu chuyện Chiến sĩ Khu 5 với Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết thành tập sách “Dòng sông thức” trao tặng cho đoàn viên thanh niên nhằm giáo dục truyền thống và niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Theo Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang Nguyễn Quang Toản, ông Hùng tuy đã 70 tuổi nhưng vẫn hăng hái tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhiệt tình ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, mô hình “Buổi sáng nghĩa tình” vào sáng thứ Sáu và sáng thứ Bảy hằng tuần, do Hội CCB quận Hải Châu phát động được đông đảo cán bộ, hội viên cùng các nhà hảo tâm hưởng ứng. Từ mô hình này, hàng vạn suất ăn miễn phí đến với người nghèo và các đối tượng yếu thế. Ông Nguyễn Văn T. (phường Nam Dương) hành nghề bán vé số, chia sẻ: “Các CCB cấp phát bánh mì luôn niềm nở, ân cần, do vậy hôm nào thấy bảng “Buổi sáng nghĩa tình” của CCB, tôi cũng đến nhận một suất”. Trong khi đó, Chủ tịch Hội CCB quận Hải Châu Hoàng Lê cho hay, sẽ duy trì thường xuyên mô hình này, coi đây là hoạt động làm theo Bác trọng tâm của toàn hội.

“Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy phong trào CCB phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh của thành phố. Qua đúc kết kinh nghiệm thực tế, nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo, sát thực tế; làm cho hoạt động học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng tổ chức hội và từng cán bộ, hội viên”, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức nhận xét.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.