Phát huy tối đa vai trò tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch

.

ĐNO - Sáng 23-7, kiểm tra thực tế tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19; đồng thời cho rằng các địa phương phải phát huy tối đa vai trò tổ Covid-19 cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An sáng 23-7. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại phường Hòa An sáng 23-7. Ảnh: LÊ HÙNG

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị, quận Cẩm Lệ và phường Hòa An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng loa lưu động.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe. Song song đó, địa phương nhanh chóng rà soát, hỗ trợ kịp thời những trường hợp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn. 

“Hiện nay, tổ Covid-19 cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mới của thành phố. Vì vậy, các địa phương phải phát huy tối đa vai trò tổ Covid-19 cộng đồng, đồng thời huy động các ban, ngành, hội, đoàn thể khu dân cư tích cực cùng tham gia”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt khu vực cách ly tập trung Khu nhà ở Công nhân sáng 23-7. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt khu vực cách ly tập trung Khu nhà ở công nhân sáng 23-7. Ảnh: LÊ HÙNG

Tại các điểm chốt chặn khu vực thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Hòa An và khu vực cách ly tập trung Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành tốt công tác được giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch.

“Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt nhằm khoanh vùng, cách ly, dập dịch, cùng với đó là sự đồng lòng, đoàn kết chung tay của các cấp, ngành, đơn vị, các tầng lớp nhân dân. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ không được chủ quan, lơ là, chung sức cùng với thành phố đẩy lùi Covid-19. Đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách, không tiếp xúc gần để tránh tình trạng lây nhiễm chéo", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, hiện trên địa bàn quận có 492 tổ Covid-19 cộng đồng. Mỗi tổ Covid-19 cộng đồng phụ trách việc tuyên truyền, nhắc nhở khoảng 100 hộ dân. Riêng tại khu cách ly tập trung Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm hiện có 287 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.