Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

.

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Liên Chiểu triển khai nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Các ngành, đoàn thể thường xuyên thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu. 									                Ảnh: H.L
Các ngành, đoàn thể thường xuyên thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu. Ảnh: H.L

Đa dạng hoạt động về nguồn

Sau một ngày hấp thụ ánh nắng, hàng chục bóng đèn năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Liên Chiểu tỏa sáng trong đêm. Trong số hơn 90 bóng đèn lớn, nhỏ được lắp đặt, có 4 trụ đèn lớn đặt ở các góc nghĩa trang, phục vụ ánh sáng cho người dân có nhu cầu đến thắp hương mộ phần vào buổi tối.

Được biết, công trình có tổng kinh phí 65 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do Quận Đoàn Liên Chiểu và Phòng LĐ-TB&XH quận đầu tư. Công trình được bàn giao cho Quận Đoàn Liên Chiểu quản lý, duy tu và bảo dưỡng hằng năm.

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Quận ủy Liên Chiểu quyết định tái bản, biên soạn lại tập sách “Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước” và dựng phim tài liệu về căn cứ cách mạng này.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước trở thành nơi nuôi dưỡng phong trào cách mạng địa phương, là địa chỉ hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà, Khu ủy Khu 1 Hòa Vang, Khu ủy Quận Nhì (Đà Nẵng)...

Với ý nghĩa lịch sử đó, năm 2018, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu đã tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, gặp mặt nhân chứng lịch sử, biên soạn và xuất bản tập sách “Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước 1960-1975” nhằm ghi lại đầy đủ, chính xác quá trình hình thành, phát triển căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước, phục vụ công tác tuyên truyền lịch sử tại địa phương.

Ông Đặng Ngọc Nhân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu cho hay, việc tái bản tập sách “Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước”, xây dựng phim tài liệu nhằm bổ sung những tư liệu mới, góp thêm hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần, giá trị lịch sử của di tích lịch sử cấp thành phố. Dự kiến tập sách được biên soạn lại và tái bản ngày 22-12-2021.

Trong lúc xảy ra dịch bệnh, Đoàn Thanh niên các phường vẫn tổ chức các hoạt động quét dọn, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ. Đơn cử, đầu tháng 7-2021, 20 đoàn viên, thanh niên phường Hòa Khánh Nam quét dọn, nhổ cỏ, thay mới lọ hoa nhựa, làm sạch khuôn viên, thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường.

Đoàn phường Hòa Hiệp Nam tổ chức lau dọn mộ phần, thay lư hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương. Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Nam Phạm Trần Trúc Mai cho hay, công tác này được Đoàn phường duy trì thường xuyên vào các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, Đoàn phường còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình người có công, gia đình chính sách.

Tiếp tục chăm lo gia đình chính sách

Phường Hòa Hiệp Nam có gần 700 gia đình chính sách, người có công cách mạng. Những năm qua, Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm làm sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động mỗi năm hàng tỷ đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình chính sách.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh phường thường xuyên tham mưu, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, chương trình “Thành phố 4 an”, xây dựng nông thôn mới. Sự tham gia tích cực của người có công trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương góp phần lan tỏa ý chí, quyết tâm đóng góp công sức làm giàu cho quê hương, gia đình và dòng họ.

Ông Hà Thúc Liêu, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Liên Chiểu cho biết, với gần 3.000 người thụ hưởng chế độ chính sách dành cho người có công, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng..., quận Liên Chiểu sớm triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; trong đó, chú trọng các chính sách ưu đãi dành cho người có công, hỗ trợ cải thiện nhà ở, nâng cao mức sống gia đình chính sách, tổ chức thăm viếng, tặng quà của quận và của UBND thành phố.

Theo ông Hà Thúc Liêu, quận Liên Chiểu sẽ cố gắng bảo đảm quyền lợi người có công trong lúc Covid-19 diễn biến phức tạp. Địa phương cơ bản hoàn thành việc giải quyết các chế độ ưu đãi, dựa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH.

Dịp này, Quận ủy Liên Chiểu chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa chính trị, truyền thống tốt đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung tay giúp đỡ gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải gắn với công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp tục tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia chiến tích cũng như các khu di tích lịch sử trên địa bàn.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích