Tập trung bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

.

ĐNO - Sáng 2-7, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nhất là kịch bản dự báo tăng trưởng năm 2021, giải pháp khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh. 

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 là cơ sở, tiền đề bảo đảm thực hiện thắng lợi trong cả nhiệm kỳ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Thành ủy đã đề ra chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với quyết tâm tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đạt 6%. Theo đó, ngay từ đầu năm, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan.

Kinh tế - xã hội thành phố có bước khôi phục và tăng trưởng trên một số lĩnh vực quan trọng, như: sản xuất công nghiệp, bán lẻ và xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển trong thời gian đến.

Tuy nhiên, Covid-19 lần thứ 4 bùng phát vào đầu tháng 5-2021 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn.

Trước bối cảnh đó, việc đánh giá đúng thực trạng tình hình thành phố từ đầu năm đến nay và dự báo cho cả năm 2021 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá khách quan, toàn diện để đề ra các giải pháp 6 tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích sâu, đánh giá đúng tình hình thành phố trong 6 tháng đầu năm; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của những kết quả và hạn chế. Qua đó, tập trung trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: N.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: N.P

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; kinh tế - xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá; thị trường hàng hóa được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố ước tăng gần 5%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 11.387,6 tỷ đồng (đạt 52,3% dự toán); chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.762,4 tỷ đồng (bằng 61,18% dự toán).

Thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.015,84 tỷ đồng; cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 147,981 triệu USD.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ Thi đua cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020; tặng bằng khen cho 3 Đảng bộ cấp cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; tặng bằng khen cho 4 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Cờ thi đua cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Cờ Thi đua cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho 3 Đảng bộ cấp cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho 3 Đảng bộ cấp cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho 4 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho 4 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: NGỌC PHÚ 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.