Thuê phòng trọ, bố trí chỗ ở cho người lao động

.

Những ngày qua, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn trương tìm phòng trọ, bố trí chỗ ở cho công nhân, người lao động có nhà tại Quảng Nam ở lại Đà Nẵng để bảo đảm các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt.

Công nhân Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có nhà tại Quảng Nam được bố trí phòng trọ ở lại Đà Nẵng để làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có nhà tại Quảng Nam được bố trí phòng trọ ở lại Đà Nẵng để làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ ngày 16-7, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh không đến thành phố Đà Nẵng, nếu có việc cần thiết phải đến Đà Nẵng thì khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo đúng quy định; người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng không nên về địa phương, nếu về thì cũng phải cách ly theo quy định...

Tiếp đó, ngay trong đêm 21-7, khi UBND thành phố Đà Nẵng có chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch mới từ 12 giờ ngày 22-7, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh tăng cường siết chặt các chốt kiểm soát; đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12 giờ trưa 22-7; đối với người lao động tại Đà Nẵng nếu vào Quảng Nam làm việc phải ở lại Quảng Nam thì không được quay về Đà Nẵng, trường hợp quay về Đà Nẵng thì khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định...

Qua tìm hiểu, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có hơn 100 công nhân, người lao động có nhà ở tại các địa phương sát Đà Nẵng như: thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Công ty đã chỉ đạo cho các xí nghiệp môi trường chủ động thuê phòng trọ hoặc bố trí chỗ ở tại trụ sở của xí nghiệp cho công nhân, người lao động có nhà tại tỉnh Quảng Nam ở lại để bảo đảm thu gom rác và vệ sinh đường phố bình thường, không để tồn đọng rác, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thuê phòng trọ và dọn phòng làm việc để bố trí chỗ cho gần 10 công nhân ở lại. Đồng thời giải quyết chế độ nghỉ phép cho một số công nhân nữ ở lại Quảng Nam để chăm sóc con cái, gia đình trong thời gian này.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê Nguyễn Việt Hùng thông tin: “Đơn vị có nhiều công nhân ở Quảng Nam nên tạo điều kiện tốt nhất cho số công nhân này để chia sẻ gánh nặng công việc, đáp ứng yêu cầu gắt gao, nhiệm vụ chính trị quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, công nhân có nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm Covid-19 vì tiếp xúc trực tiếp với rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải sinh hoạt từ các khu phong tỏa và bệnh nhân trong cộng đồng nên mong công nhân được tiêm vắc-xin để bảo đảm hoạt động thu gom rác sinh hoạt và vệ sinh đường phố”.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết đã đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp nếu bố trí cho công nhân, người lao động có nhà tại Quảng Nam ở lại Đà Nẵng để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thì có báo cáo thông tin về địa chỉ phòng trọ về địa phương để theo dõi, giám sát, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Phạm Trường Sơn, thời gian qua, đã có 13 doanh nghiệp báo cáo có 300 công nhân có nhà ở tại Quảng Nam không thể đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh để vào làm việc tại Đà Nẵng, dù đã có nhiều thủ tục như: kết quả xét nghiệm, giấy thông hành... Hiện có rất nhiều doanh nghiệp triển khai phương án cải tiến nhà kho, nhà xưởng để công nhân nghỉ lại. Một số doanh nghiệp thuê nhà trọ, khách sạn ở gần doanh nghiệp cho công nhân ở lại trong thời gian này để bảo đảm sản xuất, kinh doanh. Đơn vị đang phối hợp doanh nghiệp báo cáo các địa phương về địa điểm bố trí cho công nhân ở trọ để thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích