Xây dựng trường chính trị chuẩn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

.

Ngày 1-7, phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW là bước đột phá lớn của các trường chính trị.

Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Thông qua quy định trường chính trị chuẩn để các trường chính trị tỉnh, thành phố tự đánh giá theo từng mức độ. Từ đó, giúp các trường rà soát những tiêu chí còn thiếu để xây dựng đề án, lộ trình phấn đấu, tạo mục tiêu, động lực để các trường hoàn thiện. Sau hội nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể để các trường chính trị tỉnh, thành phố tham khảo rà soát xây dựng đề án, lộ trình đạt chuẩn trường chính trị chuẩn theo các mức độ; phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương ban hành quy trình thẩm định trường chính trị chuẩn.

Được biết, theo Quy định số 11-QĐ/TW, có 2 mức trường chính trị chuẩn, gồm chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Trường chính trị chuẩn mức 2 đạt các chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí cao hơn so với chuẩn mức 1.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích