Xử lý tình trạng khai thác đất đồi trái phép ở Hòa Vang

.

Thời gian qua, chính quyền các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã vào cuộc quyết liệt để kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất đồi núi trái phép. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lợi dụng tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tập trung cho công tác phòng, chống dịch, tình trạng khai thác đất đồi núi trái phép lại tái diễn.

Khu vực đồi núi ở xã Hòa Ninh bị múc trộm đất nham nhở trong đêm 25-7.  Ảnh: PHƯƠNG CHI
Khu vực đồi núi ở xã Hòa Ninh bị múc trộm đất nham nhở trong đêm 25-7. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Nửa đêm đất đồi bị múc trộm

Theo phản ánh của người dân, tối 25-7, ở khu vực đồi núi thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) xuất hiện một đoàn xe tải vào vận chuyển đất đồi núi trái phép đi san lấp công trình. Cụ thể, lúc 20 giờ, đoàn xe ben nhãn hiệu Howo kéo đến địa phận thôn rồi chở đất đầy ắp trên thùng, vòng lên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan để đi đổ cho các công trình ở địa bàn xã Hòa Liên. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, có gần chục lượt xe ben ra vào chở đất. Một người dân ở thôn Tùng Sơn cho biết, vào ban đêm hay thấy xe chở đất từ trong núi đi ra.

Sau khi nhận tin báo của chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương cùng lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý. Thấy động, các đối tượng xúc trộm đất nhanh chóng điều khiển xe ben bỏ chạy. Tại hiện trường, còn một chiếc xe múc. Cả khu đất đồi rộng hàng nghìn mét vuông đã bị xúc nham nhở.

Theo ông Nguyễn Duy Phương, căn cứ bản đồ phân chia địa giới hành chính thì vị trí đất bị khai thác thuộc địa phận xã Hòa Ninh. Tuy nhiên, có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Cừ, cán bộ địa chính - xây dựng xã Hòa Ninh lại nói rằng, chưa thể xác định được vị trí xúc đất thuộc địa phận xã nào. Vì thế, tạm thời UBND xã Hòa Sơn lập biên bản, tạm giữ xe múc vi phạm. Ngày 26-7, sau khi xác định rõ khu vực đất đồi núi bị múc trộm nằm ở địa phận xã Hòa Ninh, UBND xã Hòa Sơn bàn giao tang vật cho UBND xã Hòa Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong những ngày qua, ở khu vực thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) cũng xảy ra tình trạng người dân ngang nhiên múc đất đồi núi lấy mặt bằng xây dựng công trình. Chiều 24-7, tại hiện trường, một khu đồi rộng khoảng 300m2 bị xúc nham nhở, công nhân tập kết vật liệu xây dựng công trình. Trên khu đất mới được san gạt, các công nhân tiến hành căng dây, đo đạc chuẩn bị xây dựng tường bao xung quanh khu đất. Một công nhân đang làm việc tại đây cho biết, khu đất rừng nói trên được san gạt để chôn cất mồ mả; việc xây dựng tường bao để gia cố, tránh tình trạng sạt lở xảy ra.

Ông N.V.T (SN 1990, trú xã Hòa Bắc) cho hay, tình trạng này diễn ra từ vài ngày nay. Theo bà N.T.T.Y (SN 1988, trú xã Hòa Bắc), mặc dù đã có khu vực nghĩa trang được quy hoạch riêng biệt dành cho việc chôn cất mồ mả, nhưng không hiểu vì sao hộ dân nói trên lại tự ý khai phá đất rừng, san gạt lấy mặt bằng để làm khu vực chôn cất gây ô nhiễm môi trường, trái với quy định khiến bà con bức xúc.

“Mong sao chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng này”, bà Y. nói.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm

Ông Nguyễn Duy Phương cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất đồi trái phép. Chẳng hạn, đêm 17-5, lực lượng chức năng của xã Hòa Sơn bắt quả tang đối tượng điều khiển máy xúc, xúc đất đồi gần khu vực đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan, chuẩn bị đưa đất lên ô-tô chở đi tiêu thụ. UBND xã Hòa Sơn lập biên bản, đình chỉ hoạt động khai thác đất, tịch thu phương tiện; đồng thời chuyển hồ sơ đến UBND huyện Hòa Vang xử phạt hành chính 45 triệu đồng. Đối với vụ múc trộm đất đồi xảy ra đêm 25-7, sau khi xác định khu vực các đối tượng xúc đất nằm ở địa bàn xã Hòa Ninh nên bàn giao UBND xã Hòa Ninh giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Lê Đức Toại, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòa Vang, tình trạng khai thác đất đồi núi ở một số xã trên địa bàn huyện thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Nguyên nhân, do công tác kiểm tra, giám sát của một số địa phương thiếu chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, huyện Hòa Vang đã phát hiện, xử phạt 5 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, với tổng số tiền 160 triệu đồng. Cũng theo ông Toại, trong thời gian đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang sẽ tăng cường phối hợp cùng UBND các xã kiểm tra, quản lý, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, đối với vụ xúc trộm đất đồi ở địa bàn xã Hòa Ninh, huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND xã này tiến hành đo đạc hiện trường, xác định khối lượng đất bị múc trộm, trên cơ sở đó xử lý nghiêm theo hướng tịch thu phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương mời các đối tượng từng khai thác trộm khoáng sản đến răn đe, giáo dục, yêu cầu cam kết nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

“Nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, UBND huyện Hòa Vang sẽ họp với lãnh đạo các xã có đất đồi núi, yêu cầu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, xử lý nghiêm khi phát hiện các đối tượng vi phạm. Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác đất đồi núi trái phép, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, ông Khoa nhấn mạnh thêm. 

PHƯƠNG CHI - NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.