Gặt lúa giúp dân

.

ĐNO - Những ngày này, trên các cánh đồng lúa ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), các lực lượng công an, dân quân tự vệ xã đã hỗ trợ, giúp sức cùng với người dân thu hoạch lúa.

Công an xã Hòa Phước xuống đồng giúp dân gặt lúa, vác lúa về nhà.
Công an xã Hòa Phước xuống đồng giúp dân gặt lúa, vác lúa về nhà.

Do diễn biến Covid-19 phức tạp, thành phố tiến tục thực hiện giãn cách “Ai ở đâu thì ở đó”, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ nông dân thu hoạch bảo đảm đúng vụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Ngô Thị Bích Vân, toàn xã có 126,5 ha trồng lúa, đến nay mới thu hoạch khoảng 50%. Xã đã có phương án thu hoạch lúa trong điều kiện giãn cách xã hội nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa bảo đảm sản xuất nông nghiệp, vừa bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Lực lượng dân quân tự vệ ra đồng gặt lúa giúp dân.
Lực lượng dân quân tự vệ ra đồng gặt lúa giúp dân.

“Sau giờ trực, anh em tranh thủ ra đồng hỗ trợ bà con gặt, vận chuyển lúa về nhà. Tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đều được thực hiện nghiêm túc, đồng thời đẩy nhanh việc thu hoạch kịp thời vụ cho bà con”, bà Vân cho biết.

Hoạt động hỗ trợ giúp dân thu hoạch lúa của các lực lượng công an, dân quân tự vệ rất ý nghĩa, góp phần phát huy vai trò hậu phương cho nhân dân, kế thừa truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân, do dân và vì dân phục vụ.

Người dân ra đồng gặt lúa trong điều kiện bảo đảm giãn cách xã hội.
Người dân ra đồng gặt lúa trong điều kiện bảo đảm giãn cách xã hội.
Vác lúa về sân phơi.
Vác lúa về sân phơi.

 T.HUY thực hiện 

;
;
.
.
.
.
.