Hãy trân quý từng ngày 'Ai ở đâu thì ở đó' để đẩy lùi Covid-19

.

ĐNO - Chiều 27-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, trong ngày Đà Nẵng ghi nhận 202 ca mắc Covid-19, trong đó 93 ca cách ly tập trung; 43 ca cách ly tạm thời tại nhà; 55 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

Đáng lưu ý, số ca mắc Covid-19 tại các kiệt, hẻm gia tăng rất đáng lo ngại. Quận Thanh Khê ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 72 trường hợp. Trong đó phường Tam Thuận 48 ca (các kiệt K158; K246; K260; K244; K254; K236 đường Trần Cao Vân); phường Vĩnh Trung 9 ca (K25 Tôn Thất Tùng; đường Văn Cao; K65 Hàm Nghi và các F1); phường Thanh Khê Tây 3 ca (H19 Bàu Trảng 7; đường Bàu Trảng; 1 ca có triệu chứng đi khám và F1); phường Thạc Gián 2 ca (K20 Phạm Văn Nghị và F1); các phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián ghi nhận tổng cộng 9 ca là các F1 đã cách ly.

Quận Hải Châu trong ngày ghi nhận 61 ca mắc Covid-19. Cụ thể, phường Hòa Thuận Đông có 18 ca mắc (khu vực K524 Hoàng Diệu, K448 Trưng Nữ Vương, K349 Trưng Nữ Vương và các F1 được cách ly); phường Hòa Cường Nam có 12 ca mắc (46 Hóa Sơn 1, K544 đường 2-9, đường Phạm Văn Bạch và các F1 được cách ly); phường Thuận Phước ghi nhận 7 ca (K44 Ngô Chi Lan, K93 đường 3-2, các F1 đã cách ly); phường Hòa Cường Bắc 4 ca (K98 Châu Thượng Văn); phường Thạch Thang 7 ca (K8 Lý Tự Trọng; đường Lê Lai; K16 Ngô Gia Tự và các F1 được cách ly); phường Bình Thuận ghi nhận 6 ca mắc (K354 Trưng Nữ Vương; K368 Hoàng Diệu và các F1 được cách ly); phường Bình Hiên 4 ca (K168 Trưng Nữ Vương và các F1); phường Thanh Bình 3 ca (K46 Đinh Tiên Hoàng và K89 Thanh Sơn)…

Trước đó, ngày 26-8, Đà Nẵng ghi nhận 144 ca mắc Covid-19, trong đó 60 ca cách ly tập trung; 29 ca cách ly tạm thời tại nhà; 44 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng. Hải Châu là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong ngày 26-8 với 72 trường hợp. Trong đó, điểm nóng phường Hòa Thuận Đông tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tập trung tại một số khu vực như K524, K514 Hoàng Diệu, K448 Trưng Nữ Vương, K149 Lê Đình Lý, K59 Núi Thành.

Phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 8/29 trường hợp được ghi nhận trên toàn quận. Các ca mắc được ghi nhận nhiều trên trục đường Trần Cao Vân, tập trung ở một số kiệt như K158, K196, K236, K258…

Sau hơn 10 ngày triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 2788/QĐ-UBND của UBND thành phố, ngoài những kết quả đáng ghi nhận, thành phố vẫn đối mặt nhiều nguy cơ, đặc biệt là sự lỏng lẻo trong quản lý, giám sát các kiệt, hẻm, các khu vực phong tỏa dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo vẫn diễn ra tại các khu dân cư.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố: rất nhiều kiệt, hẻm vẫn còn tập trung đông người, thậm chí ra khỏi nhà trao đổi, nói chuyện. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lây nhiễm ở các kiệt, hẻm, khu phong tỏa. Nếu chúng ta không có các biện pháp khắc phục tình trạng này thì việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh sẽ còn nhiều khó khăn.

Với sự nỗ lực cao nhất của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng cùng sự đồng lòng của người dân, chúng ta đang thực hiện 20 ngày “Ai ở đâu thì ở đó”. Đây là quyết định hết sức khó khăn, là điều không ai mong muốn nhưng buộc phải làm, bởi kèm theo quy định này có biết bao việc phải tính toán, cân nhắc, trong đó bằng mọi cách phải đảm bảo chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu bảo đảm cuộc sống cho hơn 1 triệu người dân thành phố.

Đó là chưa kể những thiệt hại về kinh tế khi phải bỏ ra những chi phí đáng kể cho các hoạt động phòng chống dịch, lo an sinh xã hội, đồng thời sản xuất kinh doanh giảm sút, ngưng trệ… Chúng ta buộc phải vượt qua tất cả khó khăn đó với mục đích cao nhất để phòng chống dịch hiệu quả là điều mà mỗi người phải thấu hiểu cùng chung tay góp sức, làm tốt bổn phận công dân, tuân thủ 5K. Có như vậy, cuộc chiến chống Covid-19 mới thành công.

Từ thực tiễn này, rất mong người dân thành phố, đặc biệt là bà con đang sống ở kiệt, hẻm, nơi mật độ dân số đông đúc rất dễ lây lan dịch phải nâng cao ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch; các lực lượng chức năng cần có biện pháp nghiêm khắc, thường xuyên liên tục nhắc nhở, xử lý các sai phạm; ngành y tế cần tranh thủ tận dụng triệt để quỹ thời gian này để thực hiện công tác chuyên môn, đưa ra các giải pháp hợp lý để cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng ta phải trân quý từng ngày từng giờ “Ai ở đâu thì ở đó”, nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch đã ban hành để chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Nếu những vi phạm phòng, chống dịch ở kiệt, hẻm và những vi phạm khác vẫn chưa được xử lý triệt để, e rằng những nỗ lực quyết liệt của toàn thành phố trong phòng, chống Covid-19 sẽ khó đạt được những kết quả như mong muốn!

NGUYỄN ĐỨC NAM

;
;
.
.
.
.
.