Huy động thêm lực lượng hỗ trợ cung ứng thực phẩm cho dân

.

ĐNO - Sáng 28-8, kiểm tra thực tế tại các điểm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm của Công an thành phố, quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu kịp thời, chất lượng cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (phải) kiểm tra thực tế điểm cung ứng hàng hóa của Công an thành phố đặt tại tuyến đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu). Ảnh: Văn Dũng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (phải) kiểm tra thực tế điểm cung ứng hàng hóa của Công an thành phố đặt tại tuyến đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu). Ảnh: VĂN DŨNG

Tại điểm cung ứng thực phẩm trên địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu huy động thêm các lực lượng hỗ trợ nhằm phục vụ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu dân cư.

“Ngoài việc tích cực huy động các lực lượng tham gia cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, các địa phương, ban điều hành khu dân cư tập trung truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân, đặc biệt là khuyến cáo người dân thực hiện 5K, không ra khỏi nhà, không qua lại gặp gỡ, giao lưu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời cho những hộ nghèo, gia đình chính sách, lao động mất việc làm. Song song đó, các địa phương phải rà soát từng đối tượng lấy mẫu cụ thể, không để sót lọt bất cứ trường hợp nào. Đây là cơ hội tốt để chúng ta phát hiện hết ca mắc Covid-19 trong cộng đồng”, Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, trái sang) kiểm tra thực tế công tác cung ứng hàng hóa cho người dân của các lực lượng. Ảnh: LÊ QUANG VŨ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, trái sang) kiểm tra thực tế công tác cung ứng hàng hóa cho người dân của các lực lượng. Ảnh: LÊ QUANG VŨ

Kiểm tra thực tế tại chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương và ban quản lý chợ đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giấy đi đường của tiểu thương và người dân ngay từ cổng vào chợ.

“Ban quản lý chợ phối hợp lực lượng địa phương thường xuyên kiểm tra, dùng loa tuyên truyền, yêu cầu người dân bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét khi mua hàng. Sau khi mua hàng xong, người dân bắt buộc ra ngoài theo một lối riêng, không được đi ra từ lối vào. Tập trung kiểm tra giá cả và chất lượng lương thực, thực phẩm, đặc biệt là hàng tươi sống. Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp nâng giá bán và bán hàng không bảo đảm chất lượng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích