Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang

.

ĐNO - Sáng 1-8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) và chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang) cùng một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại 2 địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ở giữa) kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: LÊ QUANG VŨ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai, trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: LÊ QUANG VŨ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố. Riêng đối với các chợ, phải tăng cường công tác phòng chống dịch, phân luồng ra vào bảo đảm giãn cách an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hai địa phương chuẩn bị sẵn bản đồ các điểm chốt kiểm soát theo địa bàn từng phường, xã và quận, huyện (ghi cụ thể chốt kiểm soát mềm, chốt kiểm soát cứng), đồng thời, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng bản đồ tổng thể. 

Bên cạnh đó, hai địa phương phải bảo đảm phân bổ lực lượng trực tại các điểm chốt thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, tránh để mỏng lực lượng, bỏ sót nhiệm vụ. Tại các chốt phải bố trí lều, bạt làm chỗ nghỉ tạm thời cho lực lượng làm nhiệm vụ…

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương phải làm thẻ, băng đeo tay cho các lực lượng trực chốt và tuần tra, tổ Covid-19 cộng đồng để phân biệt giữa lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Hướng dẫn rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố cho lực lượng ở chốt, nhất là việc kiểm tra giấy tờ, tránh tình trạng quá cực đoan khi thực hiện nhiệm vụ.

Cạnh đó, tuyên truyền đến từng hộ dân, có thể in tờ rơi phát đến hộ gia đình; tạm thời trong ngày 1 và ngày 2-8, giấy đi đường có thể sử dụng trên điện thoại, bảo đảm thuận lợi cho người dân nhưng phải đúng mẫu và quy định. 

LÊ QUANG VŨ- NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.