Ra quân tuần tra, kiểm soát việc thực hiện 7 ngày cao điểm phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - "Công an thành phố tăng cường phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác hướng đến cơ sở để tuyên truyền, vận động, kiểm soát người dân thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định", Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 do Công an thành phố tổ chức sáng 16-8. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi ra quân của Công an thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của lực lượng Công an thành phố trong công tác giữ vững an ninh trật tự và đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, tình hình Covid-19 trên cả nước và thành phố diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, UBND triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND. Sau 14 ngày triển khai thực hiện, đã có những kết quả khả quan, song hiện nay vẫn còn chuỗi lây nhiễm có nguy cơ bùng phát, thành phố đối mặt với đợt bùng phát nguy cơ cao hơn.

Do đó, thành phố quyết định triển khai các biện pháp cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh, hướng đến bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trước hết, trên hết.

Việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND là quyết định chưa có tiền lệ và là nhiệm vụ hết sức khó khăn của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân cùng năng lực, kinh nghiệm của lực lượng Công an, thành phố sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Công an thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác hướng đến cơ sở để tuyên truyền, vận động, kiểm soát người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, triển khai lực lượng đến kiệt, hẻm, khu dân cư trên toàn địa bàn thành phố, tích cực hỗ trợ Ban điều hành khu dân cư, chung cư, tổ, thôn trong công tác phòng, chống dịch, nhắc nhở người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lực lượng Công an toàn thành phố tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả vi phạm của các cơ quan nhà nước, các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nắm chắc địa bàn, xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

“Với truyền thống, quyết tâm của lực lượng Công an, tôi tin tưởng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thành phố và nhân dân tin tưởng, giao phó”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và các quận, huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống Covid-19; bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu cách ly tuyệt đối, góp phần nhanh chóng rà soát, truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Công an tổ chức chốt chặn khoa học, hợp lý, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại của người dân; duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm mọi thời điểm, mọi tuyến, địa bàn luôn có lực lượng Công an làm nhiệm vụ. 

Đồng thời, tổ chức công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch; quản lý tốt các đối tượng, kịp thời đấu tranh, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động….

Sau lễ phát động, Công an toàn thành phố ra quân tuyên truyền, sau đó triển khai đến các địa bàn khu dân cư để kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định "ai ở đâu thì ở đó".

Lực lượng Công an thành phố tại lễ ra quân.
Lực lượng Công an thành phố tại lễ ra quân.
2.	Lực lượng Công an ra quân tuyên truyền, sau đó tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
Lực lượng Công an ra quân tuyên truyền, sau đó tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
an quận Hải Châu ra quân tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch.
Công an quận Hải Châu ra quân tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch.
Công an quận Liên Chiểu tập trung kiểm soát chặt trên địa bàn
Công an quận Liên Chiểu tập trung kiểm soát chặt trên địa bàn
5.	Công an huyện Hòa Vang đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Công an huyện Hòa Vang đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
UBND phường Thanh Khê Đông,quận Thanh Khê ra quân phòng, chống dịch.
UBND phường Thanh Khê Đông,quận Thanh Khê ra quân phòng, chống dịch.
Công an quận Thanh Khê tuần tra trên đường Điện Biên Phủ.
Công an quận Thanh Khê tuần tra trên đường Điện Biên Phủ.
Công an quận Cẩm Lệ...
Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra các trường hợp ô-tô lưu thông trên địa bàn.

NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.