Triển khai thêm một bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa thống nhất chủ trương triển khai thêm một bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 tại khu ký túc xá sinh viên tập trung ở số 8 Hà Văn Tính (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 448/TB-VP ngày 27-8-2021 truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 tại địa điểm trên.

Trong đó, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng làm việc với các trường đại học, đại diện sinh viên để huy động khoảng 60 sinh viên tiến hành đóng gói và vận chuyển tài sản của sinh viên tại khu ký túc xá này (mời đại diện các trường đại học tham gia giám sát, bảo đảm tài sản, hành lý của sinh viên).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác vận chuyển đồ đạc của sinh viên.

Công an thành phố phối hợp, tổ chức di chuyển các sinh viên từ ký túc xá này sang khu ký túc xá phía đông thành phố ở quận Ngũ Hành Sơn.

Sở Giao thông vận tải chuẩn bị phương tiện vận chuyển để phối hợp thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan lập phương án, thiết kế sơ bộ để triển khai công tác xây dựng.

UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ động liên hệ Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần trong quá trình thực hiện và hỗ trợ cho các sinh viên sớm ổn định chỗ ở trong thời gian tiếp theo.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.