Cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa để phòng, chống bão

.

ĐNO - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 9-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa để phòng, chống bão Côn Sơn đang diễn biến phức tạp trên biển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 9-9. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 9-9. Ảnh: LÊ HÙNG

“Bên cạnh việc cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, các địa phương, nhất là các quận, huyện có nguy cơ sạt lở phải sớm xây dựng phương án di dời nhân dân ra khu vực nguy hiểm, đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng, chống dịch. Ngành y tế có hướng dẫn cách ly đối với ngư dân trên các tàu thuyền chuẩn bị vào neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các phường, xã thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, ngay tại phường, xã.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu và cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện rà soát, đánh giá lại những khu vực nguy cơ cao đã tháo gỡ phong tỏa để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Riêng huyện Hòa Vang tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ thật kỹ trường hợp tài xế của Công ty TNHH TM Men Hóa dương tính với Covid-19. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố rà soát, xử lý nghiêm việc vi phạm công tác phòng, chống dịch của công ty này để tăng tính răn đe cho những trường hợp khác.

“Đề nghị các quận, huyện cho phép người dân, đơn vị được tiến hành xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình dân sinh, nhất là những hộ dân nhà cửa xuống cấp, bảo đảm công tác phòng, chống mưa bão. Các địa phương không nên cứng nhắc, máy móc mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác sửa chữa, gia cố nhà cửa”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các lực lượng liên ngành tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào thành phố và test nhanh kháng nguyên đối với tất cả tài xế vào thành phố.

Các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các khu cách ly tập trung, bảo đảm cách ly an toàn đồng thời giám sát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các khu chung cư, kiệt, hẻm, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt không ra khỏi phòng, giao lưu, nói chuyện với cư dân trong tòa nhà. Đối với những kiệt, hẻm nguy cơ cao, các địa phương nhanh chóng triển khai phương án di dân đến nơi khác để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.