Chủ động xây dựng phương án để bước vào trạng thái chống dịch mới

.

ĐNO - Chiều 27-9, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu từng sở, ngành, quận, huyện, phường, xã chủ động xây dựng phương án để bước vào trạng thái chống dịch mới. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 27-9. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 27-9. Ảnh: LÊ HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, bên cạnh việc giữ vững vùng xanh cần tạo điều kiện để người dân có thể sinh hoạt thuận lợi hơn.

“Các đơn vị, địa phương tuyên truyền, thực hiện quyết liệt, kịp thời chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người lao động, người dân. Trong đó, lưu ý đơn giản hóa các thủ tục hành chính để các chính sách vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao; rà soát, giải quyết số người phát sinh chưa được hỗ trợ, tránh dư luận không tốt. Các địa phương rà soát số liệu đã tiêm vắc-xin để chủ động triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng trong thời gian tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương củng cố lại ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng và dự kiến những công việc tiếp theo của lực lượng này; triển khai tốt những chế độ, chính sách cho lực lượng cơ sở.

Đối với việc đưa đón giáo viên, nhân viên, học sinh trở về thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm túc việc đưa đón; dự báo những tình huống phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý cách ly tại nhà đối với số học sinh, giáo viên trở về từ địa phương khác. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kịm Yến đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với khu vực phát hiện ca bệnh mới, trong đó tập trung rà soát các trường hợp F1, liên quan và nguy cơ để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tăng cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân, khuyến cáo người dân thực hiện 5K; kiểm tra, quản lý các khu cách ly tập trung, bảo đảm cách ly an toàn…

“Các địa phương, đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng phương án chống dịch trong trạng thái mới. Đây là vấn đề lớn, cần phải nghiên cứu, chủ động xây dựng phù hợp nhất, bảo đảm phương án đạt hiệu quả trong triển khai thực hiện. Tinh thần là chúng ta thích ứng, linh hoạt và kiểm soát, nên các bộ phận phải xây dựng phương án thật chặt mới kịp vận hành trơn tru theo hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả việc đón học sinh, giáo viên, nhân viên trở về thành phố từ địa phương khác”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, số ca mắc mới tại cộng đồng trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó (tuần 36 là 11 ca, tuần 37 là 5 ca và tuần 38 là 4 ca) và giảm 98,28% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Số mẫu xét nghiệm dương tính/số người lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày gần đây. Đặc biệt, đã giảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và tăng tối thiểu 30% quận, huyện, phường, xã ở mức bình thường mới.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.