Công nhận thêm 2 xã 'vùng xanh' ở huyện Hòa Vang

.

*  Dừng thiết lập cách ly y tế đối với cảng cá Thọ Quang

ĐNO - Huyện Hòa Vang quyết định công nhận 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Liên thành “vùng xanh” trong phòng, chống Covid-19. 

Ngày 3-9, UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định số 3409/QĐ-UBND và 3410/QĐ-UBND chuyển 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Liên lên “vùng xanh”, nâng tổng số xã “vùng xanh” của huyện lên 6 xã, gồm: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Nhơn.

Bên cạnh huyện Hòa Vang, tính đến chiều 3-9, đã có phường Nam Dương (quận Hải Châu), phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) được công nhận là “vùng xanh”. 

Cũng tính đến chiều 3-9, trên địa bàn thành phố có 12 xã, phường thuộc 5 quận, huyện không có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày và không có khu phong tỏa gồm: phường Nam Dương và phường Phước Ninh (quận Hải Châu), An Hải Bắc và Mân Thái (quận Sơn Trà), Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang)

* Trước đó, ngày 2-9, UBND quận Sơn Trà ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND dừng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực liên phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, bắt đầu từ 13 giờ ngày 2-9 nhưng vẫn bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.