Giúp học sinh nghèo vững bước đến trường

.

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều phụ huynh mất việc làm, gặp khó khăn trong việc mua sắm sách vở, dụng cụ học tập cho con trước năm học mới. Từ thực tế đó, Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, tiếp sức cho học sinh nghèo vững bước đến trường.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián (quận Thanh Khê)  (bìa trái) và Đoàn phường (bìa phải) trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: L.P
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) (bìa trái) và Đoàn phường (bìa phải) trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: L.P

Buổi chiều sau ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, em Võ Thị Ngọc Khuyên (SN 2010, trú tổ 53, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) háo hức khi nghe tin các cô, chú thuộc Thành Đoàn và Hội đồng Đội thành phố đến trao quà. Anh Võ Văn Bình (bố Khuyên) cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đông con. Vợ chồng anh đang thất nghiệp do dịch bệnh nên kinh tế rất khó khăn.

Nhận được túi quà an sinh gồm sữa tươi, khẩu trang, nước sát khuẩn, thực phẩm và 200.000 đồng tiền mặt từ cán bộ Thành Đoàn, em Khuyên hào hứng vì túi quà có đủ những thứ thiết yếu trong mùa dịch. Còn với em Lê Thị Thủy Tiên (SN 2008, trú thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), nhờ suất quà của Thành Đoàn mà em có thêm kinh phí để mua sắm sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố cho biết, đây là hoạt động trong chương trình “Triệu túi an sinh” do Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố tổ chức nhằm hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Theo đó, Thành Đoàn trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo cho các em trong thời gian thành phố giãn cách xã hội vì dịch bệnh.

Song song đó, Thành Đoàn, Hội đồng Đội và Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức chương trình “Nhà sách yêu thương 0 đồng” năm 2021. Trong chương trình, Thành Đoàn đã trao 200 suất quà cho 200 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cẩm Lệ và Sơn Trà, gồm: vở, dụng cụ học tập, sách, truyện thiếu nhi, khẩu trang, nước sát khuẩn trị giá 500.000 đồng. “Chương trình là dịp để trao đi những món quà yêu thương; là cầu nối sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần để vững bước trong năm học mới”, chị Anh Thảo chia sẻ.

Cùng chung ý nghĩa đó, nhân ngày khai giảng năm học mới vừa qua, Đoàn phường Thạc Gián phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) vận động 6 triệu đồng từ các cựu cán bộ Đoàn Trường THPT Thái Phiên để hỗ trợ 12 em học sinh thuộc diện hộ nghèo của phường.

Anh Đào Ngọc Tiết (trú tổ 4, phường Thạc Gián), phụ huynh em Đào Trần Đạt (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Từ khi dịch bùng phát trở lại vào tháng 5-2021 đến nay, vợ chồng tôi gần như thất nghiệp. Nỗi lo sách vở, áo quần cho các con trước năm học mới vì thế càng thêm áp lực. May mắn được Mặt trận, Đoàn phường quan tâm, hỗ trợ nên gia đình tôi vơi bớt phần nào lo lắng”.

Theo Bí thư Đoàn phường Thạc Gián Trịnh Quang Trúc Lâm, mỗi em học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt để gia đình có thêm kinh phí mua sắm sách vở, áo quần, dụng cụ học tập trong năm học mới. Cũng theo anh Lâm, đây là hoạt động nhằm san sẻ yêu thương, tiếp sức cho học sinh nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Tương tự, Đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng vừa trao tặng 15 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận Sơn Trà, giúp gia đình các em vơi bớt nỗi lo trước năm học mới.

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tình nguyện vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động, viết tiếp hành trình “Chia sẻ yêu thương - Nâng bước đến trường” nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong chung tay thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động tiếp sức đến trường của Đoàn Thanh niên, nhiều chi hội Phụ nữ cũng duy trì đều đặn việc trao học bổng “Ước mơ xanh” vào đầu năm học mới. Theo đó, từ việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, nhiều chi hội Phụ nữ đã thành lập quỹ học bổng “Ước mơ xanh” để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, 21 chi hội Phụ nữ phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) trao 25 suất học bổng, tổng kinh phí 13 triệu đồng cho 25 em học sinh khó khăn trên toàn phường. Chi hội Phụ nữ Đức Lợi 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) trao 94 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 11,5 triệu đồng; chi hội Tân Phước 3 (phường Thuận Phước) trao 2 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học…

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 1, hoạt động gây quỹ và trao học bổng “Ước mơ xanh” là công trình thi đua hằng năm của các chi hội nhằm huy động sự chung tay của các cấp hội phụ nữ để chăm lo, tạo động lực cho học sinh nghèo, khó khăn vững bước đến trường, yên tâm học tập.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích