Khẩn trương dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa bão, sớm trở lại nhiệm vụ chống dịch

.

ĐNO - Sau khi gió đã giảm, nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân các đơn vị, địa phương đội mưa dọn vệ sinh môi trường, khơi thông thoát nước, khắc phục hậu quả mưa bão và trở lại kiểm soát người, phương tiện lưu thông để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng dựng lại trại che mưa để phục vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông ở chốt kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng dựng lại trại che mưa để phục vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông ở chốt kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sáng 12-9, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) nên từ ngày hôm nay đến ngày 13-9, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Quảng Bình phổ biến từ 60-120mm, có nơi hơn 200mm; Quảng Trị từ phổ biến 100-180mm, có nơi hơn 250mm; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến từ 100-200mm, có nơi hơn 250mm; Quảng Ngãi phổ biến từ 50-150mm, có nơi hơn 250mm.

Lúc 9 giờ sáng 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông, ngay sát bờ biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo đến 12 giờ trưa nay, áp thấp nhiệt đới vẫn ít di chuyển.

Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại từ mưa, bão:

Lực lượng chức năng trở lại kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Hàn vào sáng 12-9 để bảo đảm phòng, chống Covid-19.
Lực lượng chức năng trở lại kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Hàn vào sáng 12-9 để bảo đảm phòng, chống Covid-19.
Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh thu dọn cành, nhánh sau khi cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Quang Trung. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh thu dọn cành, nhánh sau khi cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Quang Trung. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng quét đường, thu gom rác và lá cây trên tuyến đường Hàm Nghi để bảo đảm vệ sinh môi trường và chống ngập úng tuyến đường này. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng quét đường, thu gom rác và lá cây trên tuyến đường Hàm Nghi để bảo đảm vệ sinh môi trường và chống ngập úng tuyến đường này. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom cành, nhánh lá cây trên tuyến đường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom cành, nhánh lá cây trên tuyến đường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều bèo tây ở hồ Thạc Gián được vớt lên bờ để khơi thông thoát nước, chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bèo tây ở hồ Thạc Gián được vớt lên bờ để khơi thông thoát nước, chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dân quân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn xuống địa bàn dân cư, phát quang và thu dọn cây ngã đổ tại đường An Thượng 8.  Ảnh: TRIỆU TÙNG
Dân quân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn xuống địa bàn dân cư, phát quang và thu dọn cây ngã đổ tại đường An Thượng 8. Ảnh: TRIỆU TÙNG

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích