Khẳng định vị thế đô thị trung tâm

.

Là quận trung tâm của thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu đã và đang tiếp tục đồng lòng, nỗ lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện, khẳng định vị thế là đô thị văn minh, hiện đại.

Quận Hải Châu nỗ lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện, khẳng định vị thế đô thị trung tâm.  Trong ảnh: Một góc đô thị quận Hải Châu. Ảnh: XUÂN SƠN
Quận Hải Châu nỗ lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện, khẳng định vị thế đô thị trung tâm. TRONG ẢNH: Một góc đô thị quận Hải Châu. Ảnh: XUÂN SƠN

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 6-3-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (gọi tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TU), quận Hải Châu gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng cho biết, kinh tế có sự tăng trưởng, quy mô được nâng lên. Cơ cấu kinh tế bảo đảm theo hướng “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”, trong đó dịch vụ là ngành mũi nhọn.

Giai đoạn 2015-2020, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 90,8%; công nghiệp - xây dựng ước đạt 8,76%; nông nghiệp - thủy sản ước đạt 0,44%. Đến cuối năm 2020, toàn quận có 9.450 doanh nghiệp; tổng số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2015-2020 là 6.525 doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, quận đã làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được đẩy mạnh. Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” được thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Sau buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Quận ủy Hải Châu vào ngày 19-3-2021, Thành ủy ban hành Kết luận số 60-KL/TU ngày 6-5-2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, nhấn mạnh, tiếp tục xác định quận Hải Châu là quận trung tâm của thành phố, là địa bàn trọng điểm để phát triển về đô thị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Việc xây dựng và phát triển quận Hải Châu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, phấn đấu phát triển quận theo hướng đô thị hiện đại, văn minh, kiểu mẫu về trật tự đô thị, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển tương xứng với vai trò quận trung tâm của thành phố. Trên tinh thần đó, quận Hải Châu đang hoàn thiện các kế hoạch về lãnh đạo phát triển kinh tế; quy hoạch, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xứng đáng với vai trò quận trung tâm.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho biết, quận đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng dịch vụ chiếm 91,50%, công nghiệp - xây dựng chiếm 8,10%, nông nghiệp chiếm 0,4%; đồng thời triển khai hiệu quả đề án phát triển kinh tế ban đêm, phát triển doanh nghiệp, chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực trong giai đoạn 2020-2025. Trước mắt, quận tập trung khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình Covid-19 được kiểm soát nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tăng cường phòng, chống dịch”.

Đặc biệt, quận tập trung phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ sẵn có; đồng thời ưu tiên tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp phù hợp với nhu cầu của đô thị trung tâm hiện đại như: nhà hàng, quán bar, cà phê; nâng cấp và mở rộng các điểm tham quan di tích, văn hóa và lịch sử; mở rộng các tuyến phố chuyên doanh, từng bước hình thành và phát triển các khu dịch vụ kinh tế ban đêm.

Song song đó, quận Hải Châu cũng đang hoàn thiện kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; thực hiện tốt phúc lợi xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025. Quận tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” của thành phố; cuộc vận động “3 hơn” (Sạch đẹp hơn; An toàn hơn; Văn minh, lịch sự hơn).

Quận cũng đẩy nhanh công tác tái thiết đô thị giai đoạn 2021-2025 theo hướng đô thị nén kiểu mẫu, xây dựng khu vực trung tâm trở thành đô thị văn minh - xanh - bền vững; bảo đảm ổn định về an ninh trật tự, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2021, dù gặp không ít khó khăn do Covid-19 nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền và nhân dân, quận Hải Châu kỳ vọng đạt được nhiều kết quả khả quan. Thời gian tới, Quận ủy triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động; đề án “Trật tự vỉa hè giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý đô thị - vệ sinh môi trường trên điện thoại thông minh.

Công tác phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tiếp tục được các cấp chính quyền quận quan tâm; qua đó củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển quận Hải Châu xứng tầm vị thế trung tâm.

ÁNH DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.