Chính trị - Xã hội

Nguy cơ ngã đổ cây xanh, mất an toàn cho người và phương tiện giao thông

09:34, 11/09/2021 (GMT+7)

ĐNO - Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cho biết hiện còn 32.500 cây xanh ven các tuyến đường lớn chưa được cắt tỉa phòng, chống lụt bão năm 2021 do phải thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 15-8 đến nay.

Tại các tuyến đường lớn còn 32.500 cây xanh chưa được cắt tỉa cành để phòng chống bão, lũ dù kế hoạch thực hiện cắt tỉa từ ngày 5-7-2021. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Tại các tuyến đường lớn còn 32.500 cây xanh chưa được cắt tỉa cành để phòng chống bão, lũ dù kế hoạch thực hiện cắt tỉa từ ngày 5-7-2021. Ảnh: TRIỆU TÙNG

 Theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 15- 6 của UBND thành phố, Công ty Công viên Cây xanh bắt đầu triển khai kế hoạch cắt tỉa cây xanh bóng mát để phòng, chống lụt bão (PCLB) năm 2021 từ ngày 5-7. Tổng lượng cây xanh các loại cần cắt là 49.970 cây (trong đó có 24.530 cây loại 1, 24.586 cây loại 2 và 854 cây loại 3).

Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống Covid-19 nên công tác cắt tỉa cây xanh để PCLB năm 2021 của Công ty Công viên Cây xanh thành phố chỉ đạt 34,8% kế hoạch (cắt tỉa được 17.397 cây/49.970 cây) thì phải tạm dừng từ ngày 15-8 đến nay.

Số lượng còn lại cần cắt tỉa là 32.573 cây xanh các loại, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 12-9 cho đến hết ngày 6-11 sẽ hoàn thành công tác cắt tỉa để PCLB năm 2021.

Hiện bão số 5 đang có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố nên yêu cầu cắt tỉa cây xanh càng cần kíp để tránh ngã đổ do mưa bão, gây mất an toàn, thiệt hại đến tài sản, vật kiến trúc xung quanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên đường phố.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh trên địa bàn kéo dài nên việc tiếp tục cắt tỉa cây xanh PCLB theo kế hoạch năm 2021 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng vừa có công văn đề xuất UBND thành phố, Sở Xây dựng cho phép công ty chủ động thực hiện tiếp kế hoạch cắt tỉa cây xanh bóng mát PCLB năm 2021 ngay trong thời điểm giãn cách xã hội.

Được biết, ngoài 32.500 cây xanh ven các tuyến đường lớn chưa được cắt tỉa cành, chống dựng để phòng chống ngã đổ thì tại thành phố còn hàng trăm tuyến đường phân cấp quản lý về quận, huyện cũng chưa thực hiện cắt tỉa cành phòng chống bão. Thực trạng này gây nguy cơ cao, mất an toàn đến tính mạng con người và phương tiện giao thông trên đường.

TRIỆU TÙNG

.