Nhanh chóng hỗ trợ người dân tại các vùng bị ngập úng và có nguy cơ sạt lở

.

ĐNO - Từ sáng sớm 12-9 đến nay, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to làm nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập úng. Nhiều địa phương khẩn cấp sơ tán dân ở các khu vực này và nơi có nguy cơ sạt lở đất.

Khu vực tuyến đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê) bị ngập sâu do mưa rất to. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Khu vực tuyến đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê) bị ngập sâu do mưa rất to. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ tối 11-9 đến 15 giờ chiều 12-9 tại kênh Phần Lăng đoạn ngang qua tuyến đường Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê, quận Thanh Khê) đến 288,6mm, lớn nhất thành phố. Mưa rất to đã làm nước kênh dâng lên ngập các tuyến đường Cù Chính Lan, An Xuân 1, An Xuân 2...

Nhiều địa điểm khác cũng có mưa rất to như: hồ Thạc Gián (267,8mm), phường Hòa Cường Nam (235mm), trạm bơm Túy Loan (221mm), đập Hà Thanh (216,2mm)... làm nhiều khu vực bị ngập úng.

Do tình hình mưa kéo dài, UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo 4 xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Phú khẩn cấp sơ tán 140 hộ dân (514 nhân khẩu) nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, hoàn thành trước 17 giờ ngày 12-9. Hiện các xã đã và đang tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 cho các hộ dân này và tổ chức thực hiện sơ tán.

Công an phường Hòa Khánh Nam di dời nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh do Công an phường Hòa Khánh Nam cung cấp
Công an phường Hòa Khánh Nam di dời người dân đến nơi an toàn. (Ảnh do Công an phường Hòa Khánh Nam cung cấp)

Tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), do mưa lớn kéo dài làm các tổ 36, 37 có khoảng 100 hộ dân bị ngập úng cục bộ. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, Công an phường phối hợp với lực lượng dân quân thường trực nhanh chóng di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời kê gác tài sản cho nhân dân.

Trong khi đó, tại khu vực Khe Cạn thuộc các tổ 16 đến 19, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), nước bắt đầu ngập sâu, tràn vào nhà dân. Trong chiều 12-9, Công an phường Thanh Khê Tây đã tiến hành di dời 5 hộ đến nơi an toàn và đang vận động 5 hộ còn lại tiếp tục di dời. Theo đơn vị, nếu trời tiếp tục mưa lớn, khu vực này cần phải di dời từ 20-30 hộ dân nữa.

Hiện nhiều hộ dân sống ở nơi thấp trũng cũng đã chọn cách di dời sang nhà người thân để bảo đảm an toàn cho gia đình.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong 24 giờ qua, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 11-9 đến 13 giờ ngày 12-9), tỉnh Quảng Bình phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 140mm; các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 100-250mm, có nơi cao hơn hơn 300mm.

Tại thành phố, lượng mưa đo được tại quận Sơn Trà là 423,6mm; Thanh Khê 395,8mm; Hải Châu 372mm; Ngũ Hành Sơn 243mm; Cẩm Lệ 336mm; sông Cu Đê (xã Hòa Bắc) 356mm; hồ Đồng Nghệ 398,8mm; hồ Hòa Trung (xã Hòa Liên) 262,4mm.

Trong chiều và đêm nay (12-9), ở khu vực từ Đà Nẵng đến phía bắc tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi hơn 200mm.

HOÀNG HIỆP - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.