Nhiều tuyến đường ven cửa sông và trung tâm thành phố bị ngập

.

ĐNO - Mưa lớn kết hợp nước biển dâng cao do bão số 5 đang tiến vào gần bờ làm hạn chế khả năng nước tự chảy ra biển và sông Hàn, gây ngập sâu nhiều tuyến đường ven cửa sông và ở trung tâm thành phố.

Video: HOÀNG HIỆP

Chiều 11-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, lúc 13 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 5-10 km/giờ. Đến 1 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số Côn Sơn (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số Côn Sơn (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 5-10 km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5 m, biển động rất mạnh.

Từ nay đến ngày mai (12-9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.

Từ nay đến ngày 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến từ  200-300 mm.

Từ hôm nay (11-9) đến 15-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum lên mức báo động (BĐ)1 và cao hơn BĐ1; thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1-BĐ2 và hơn mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.  

Tuyến đường Bạch Đằng bị ngập nước một số đoạn do nước sông Hàn dâng cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến đường Bạch Đằng bị ngập nước một số đoạn do nước sông Hàn dâng cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến đường Hoàng Hoa Thám cũng bị ngập nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến đường Hoàng Hoa Thám cũng bị ngập nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích