Ông Phan Văn Tôn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Sáng 25-9, HĐND huyện Hòa Vang tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Phạm Nam Sơn (thứ 2, phải qua) và ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, tặng hoa chúc mừng các ông Phan Văn Tôn (giữa), ông Phan Duy Anh (ngoài cùng bên trái) và ông Lê Đức Toại (ngoài cùng bên phải). Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Phạm Nam Sơn (thứ 2, trái qua) và ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy (thứ 2, phải qua) trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, tặng hoa chúc mừng các ông Phan Văn Tôn (giữa) và Phan Duy Anh (bìa trái). Ảnh: TRỌNG HUY

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Phan Văn Tôn, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu ông Phan Duy Anh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND thành phố giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy có Quyết định số 2289-QĐ/TU ngày 24-9 chuẩn y chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Văn Tôn, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang; Quyết định số 2288-QĐ/TU chỉ định ông Phan Duy Anh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND thành phố vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND huyện Hòa Vang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Tôn sinh năm 1971, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển, Thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Phan Duy Anh sinh năm 1980, quê quán xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính, Cử nhân Tiếng Anh, Thạc sĩ Logistics; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

* Trước đó, ngày 24-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Đức Toại, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòa Vang được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Hòa Liên, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Đức Toại đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Hòa Vang tặng hoa, chúc mừng các ông, bà được Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang phân công, điều động giữa các chức vụ mới trong ngày 24-9. Ảnh: TRỌNG HUY
Lãnh đạo huyện Hòa Vang tặng hoa, chúc mừng các cán bộ được Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang phân công, điều động giữ các chức vụ mới trong ngày 24-9. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Đinh Ngọc Thiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Khương thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương nhiệm kỳ 2020-2025; được điều động đến nhận công tác tại UBND huyện và giới thiệu để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Hòa Khương, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trương Tấn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Liên thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên nhiệm kỳ 2020-2025; được điều động đến nhận công tác tại UBND huyện và giới thiệu để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến nhiệm kỳ 2020-2025; được giới thiệu để UBND huyện bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Hòa Tiến; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến nhiệm kỳ 2020-2025 và để Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Tiến giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến nhiệm kỳ 2021-2026.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.