Thành phố hỗ trợ gần 500 tỷ đồng đến người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

ĐNO - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin, thành phố đã và đang thực hiện các chính sách hỗ trợ thêm cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ gần 500 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trò chuyện với các thành viên ban điều hành phòng, chống Covid-19 ở khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (trái) trò chuyện với các thành viên Ban điều hành phòng, chống Covid-19 ở khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chiều 7-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi giám sát công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố cũng đã và đang thực hiện các chính sách hỗ trợ thêm cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ gần 500 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức lực lượng phòng, chống dịch của UBND phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân được triển khai nhanh và đã đến được với người dân. Ngoài ra, phường Hòa Xuân cũng huy động nhiều nguồn hỗ trợ khác để kịp thời hỗ trợ cho người dân nên không có hộ thiếu đói, không có hộ quá khó khăn...

Thời gian đến, UBND phường Hòa Xuân cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân hiểu các chính sách hỗ trợ của thành phố. Bên cạnh đó, phường cần minh bạch, công khai đúng đối tượng hỗ trợ và phải kiểm tra, hậu kiểm về việc thực hiện hỗ trợ; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ... 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho một mẹ liệt sĩ ở khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho bà Huỳnh Thị Cho, vợ liệt sĩ ở khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Về công tác bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng lương thực thực phẩm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh UBND quận Cẩm Lệ và UBND phường Hòa Xuân rất chủ động thực hiện việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, nhưng cũng cần tiếp tục tổ chức tốt công tác này.

UBND quận Cẩm Lệ và UBND phường Hòa Xuân cần linh động giải quyết các vấn đề dân sinh, không quá máy móc, cầu toàn; tránh gây khó khăn cho người dân.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch ở khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân và trao đổi với ban điều hành phòng, chống Covid-19 của khu dân cư này về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà Huỳnh Thị Cho, vợ liệt sĩ ở khu dân cư này.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.