Thi công hoàn thành đoạn nào, thông tuyến đoạn đó

.

ĐNO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo như vậy khi kiểm tra thực tế công trình đường Vành đai phía tây 2 sáng 18-9.

VIDEO: TRIỆU TÙNG
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo thi công xong đoạn tuyến nào thì phải khớp nối, kết nối giao thông tại khu vực. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chỉ đạo thi công công trình đường Vành đai phía tây 2, xong đoạn tuyến nào thì phải khớp nối, kết nối giao thông tại khu vực. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo từ đơn vị điều hành dự án, nhà thầu thi công cùng UBND huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo: Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và UBND các quận, huyện, Ban quản lý dự án lập các phương án triển khai; giải pháp xử lý từng phương án, báo cáo đến Thường trực Thành ủy để chỉ đạo thực hiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng theo cam kết của UBND huyện Hòa Vang, chậm nhất đến tháng 12-2021 sẽ hoàn thành, trong đó đến tháng 10-2021, hoàn thành đoạn tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài đến đường số 5 Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

Sở Giao thông vận tải và Sở kế hoạch - Đầu tư báo cáo các phương án điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh vốn và phân kỳ đầu tư để công trình đẩy nhanh về tiến độ. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Sở Giao thông vận tải và Sở kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất các phương án điều chỉnh hướng tuyến, điều chỉnh vốn và phân kỳ đầu tư để công trình đẩy nhanh về tiến độ. Ảnh: TRIỆU TÙNG

"Trước mắt, đề nghị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công, đến ngày 30-6-2022 thông tuyến toàn bộ dự án. Từ nay đến cuối năm 2021, thông tuyến giai đoạn 1. Quá trình tổ chức thi công hoàn thành đoạn nào, thông tuyến đoạn đó để khớp nối, giải quyết các vấn đề kết nối giao thông khu vực dự án”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Công trình tuyến đường Vành đai phía tây 2 có chiều dài 14,3 km đi qua huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022 với tổng vốn đầu tư trên 61 triệu USD do Quỹ Phát triển quốc tế  (OFID) của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tài trợ vốn vay 45 triệu USD.

Dự án này có 2 hợp phần gồm công trình đường Vành đai phía tây 2 và công trình đường dẫn và cầu qua sông Cổ Cò.

Công trình đến nay có khối lượng thực hiện được 19,4% tổng vốn đầu tư; thi công phần tuyến đạt 7,4%; công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạt 4,5km/14,3km.

Đối với dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu và Tuyến kênh thoát nước từ Khu Công nghiệp Hòa Khánh ra sông Cu Đê chủ yếu còn vướng về công tác giải phóng mặt bằng nên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thi công đoạn tuyến cầu vượt giao nhau với tuyến đường tránh nam Hải Vân. Ảnh; TRIỆU TÙNG
Thi công đoạn tuyến cầu vượt giao nhau với tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công trình đường Vành đai phía tây 2 đoạn tuyến qua Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Hoạt động thi công tại công trình đường Vành đai phía tây 2 đoạn tuyến qua Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công trình tuyến kênh thoát nước từ Khu Công nghiệp Hòa Khánh ra sông Cu Đê thuộc dự án Đầu tư phát triển bền vững thành phố thi công từ tháng 12-2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng chưa giải tỏa. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công trình tuyến kênh thoát nước từ Khu Công nghiệp Hòa Khánh ra sông Cu Đê thuộc dự án Đầu tư phát triển bền vững thành phố thi công từ tháng 12-2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Giai đoạn 1 của dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu đang chuẩn bị đưa vào vận hành. Ảnh: TRIỆU
Giai đoạn 1 của dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu đang chuẩn bị đưa vào vận hành. Ảnh: TRIỆU TÙNG

 TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.