Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm lại, Đà Nẵng tiếp tục ứng phó mưa lớn

.

ĐNO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa di chuyển chậm lại kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông nên từ ngày 7 đến 8-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện tiếp tục ứng phó với ATNĐ và mưa lớn.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay (7-10), vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm ATNĐ.  
Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ từ 5-10km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 8-10, vị trí tâm ATNĐ ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía bắc với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Sau đó, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Ở phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay (7-10) đến ngày 8-10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi hơn 400mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và phía bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, có nơi hơn 100mm.

Từ ngày 9 đến 12-10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

* Tối 6-10, UBND thành phố có Công điện số 03/CĐ-UBND về ứng phó với ATNĐ trên Biển Đông.

Theo đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21-5-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng, chống Covid-19; nghiêm cấm người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu, thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu đã được quy hoạch, bảo đảm phòng, chống Covid-19;

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền trước 12 giờ ngày 7-10-2021.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ các địa phương; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng trên từng địa bàn, nhất là các khu vực xung yếu, địa bàn trọng điểm như: đập An Trạch, hồ chứa Đồng Nghệ, hồ Hòa Trung...

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện... chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương tổ chức phòng, chống thiên tai ở các công trình xây dựng; triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; sẵn sàng vận hành các trạm bơm chống ngập; chỉ đạo tổ chức bơm chống ngập ở khu vực nội thành.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả thuyền viên tàu cá vào tránh trú bão trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các địa phương việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các điểm sơ tán và xử lý những trường hợp nghi ngờ, dương tính với SARS-CoV-2.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Công ty CP Cảng Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, có phương án bảo đảm an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải đang neo đậu...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.