Bão số 8 di chuyển vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

.

ĐNO - Chiều 13-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ, bão số 8 có khả năng suy yếu dần về cường độ. Bão di chuyển nhanh theo hướng tây với tốc độ từ 25-30 km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 105,4 độ kinh đông, trên đất liền Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ nay đến ngày 15-10, ở khu vực Bắc Bộ và tỉnh Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16 đến ngày 19-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.