Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sắp xuất hiện vùng áp thấp mới trên dải hội tụ nhiệt đới

.

ĐNO - Đêm qua (13-10), bão số 8 đã vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ suy yếu dần. Dự báo bão số 8 tiếp tục di chuyển nhanh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi cập bờ biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí, hướng di chuyển của bão số 8 và áp thấp nhiệt đới  (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 205 km, cách bờ biển Nghệ An khoảng 203 km, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 190km.

Sức gió mạnh nhất của bão là cấp 7, giật cấp 9. Dự báo bão di chuyển chậm lại theo hướng tây với tốc độ 10 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong ngày 14 và 15-10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16-10 đến ngày 19-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.