Đà Nẵng giảm 12.230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông so với cùng kỳ

.

ĐNO - Chiều 15-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2021. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đồng chí Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: MAI HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: MAI HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp, bảo đảm trật tự ATGT trong 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc có sự chuyển biến tốt trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và người bị thương do các vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân một phần do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ cuối tháng 6, nhiều địa phương trên toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội, số lượng và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với trước, góp phần kéo giảm số vụ TNGT.

Từ nay đến cuối năm, tình hình kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi và tăng trưởng trở lại; hoạt động giao thông, vận tải đặt ra nhiều thách thức cần các địa phương thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để giải quyết các thực trạng còn tồn tại, giảm các tiêu chí, vụ việc nghiêm trọng; vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm lưu thông hàng hóa, vận tải.

Trong quý 4-2021, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, giảm số vụ, người bị thương, người tử vong do TNGT.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT; tăng cường ý thức của người tham gia giao thông; khắc phục các công trình hư hỏng, ưu tiên việc xử lý khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng các kế hoạch thực hiện hiệu quả công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2022…

Tại hội nghị, Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý hơn 2,27 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền hơn 2,176 tỷ đồng; tước 200.749 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyển môn; tạm giữ 375.706 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2020, xử lý giảm 576.065 trường hợp, tổng số tiền xử phạt giảm hơn 357 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2020, toàn quốc xảy ra 8.161 vụ TNGT, giảm 2.527 vụ; 5.465 người bị thương, giảm 2.237 người; số người tử vong giảm 817 người. Một số địa phương như Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Bình, Tiền Giang… có số người tử vong tăng.

Riêng tại Đà Nẵng, 9 tháng qua, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 37.108 trường hợp vi phạm (không kể xử phạt theo chuyên đề); xử phạt 29.359 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu hơn 26,8 tỷ đồng. So với 9 tháng đầu năm 2020, số trường hợp vi phạm lập biên bản giảm 12.230 trường hợp, số tiền xử phạt giảm 6,67 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông đường bộ (từ ngày 15-12-2020 đến ngày 14-9-2021), toàn thành phố xảy ra 46 vụ, làm tử vong 28 người, bị thương 32 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng. Riêng TNGT đường sắt xảy ra 1 vụ, giảm 1 người tử vong so với cùng kỳ.

MAI HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.