Khánh thành công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò

.

ĐNO - Sáng 30-10, tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố tổ chức khánh thành công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò, thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: THÀNH LÂN
Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thành phố luôn xác định đầu tư cơ sở hạ tầng là chìa khóa cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Chính vì vậy, từ những ngày đầu chia tách đến nay, thành phố không ngừng đầu tư xây dựng, chỉnh trang các công trình giao thông trọng điểm, chiến lược để phát triển không gian đô thị, tạo nên diện mạo mới cho thành phố.

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng. Đây là tuyến đường quan trọng, hình thành trục giao thông chính, kết nối khu vực ven biển phía đông với khu vực trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, qua các khu vực dân cư mới hình thành ở khu vực phía đông nam thành phố như: khu đô sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị FPT.

Đặc biệt, cùng với dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Qua 18 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, trao Bằng khen của UBND thành phố cho tổ chức có thành tích tốt trong quá trình thi công dự án. Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen của UBND thành phố cho các đơn vị có thành tích tốt trong quá trình thi công dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có tổng giá trị đầu tư trên 172 tỷ đồng, khởi công vào ngày 3-2-2020, có điểm đầu tại nút giao thông tuyến đường Trần Đại Nghĩa với tuyến đường Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao thông tuyến đường Võ Quí Huân với tuyến đường ven sông Cổ Cò thuộc khu dân cư Tân Trà phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Trong đó, cầu Cổ Cò có chiều dài 113,8m, gồm 3 nhịp 25m + 50m + 25m, khổ cầu rộng 27m, được thiết kế với dạng kết cấu khung vòm bê tông cốt thép (đường xe chạy trên). Đây là dạng kết cấu đặc biệt trong công trình, góp phần tạo nên sự đa dạng về các loại hình kết cấu cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 1.163m, với quy mô 6 làn xe. Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án, được sử dụng từ nguồn vốn vay ODA của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng.

Các ngành chức năng tham gia thông xe tuyến đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Các ngành chức năng tham gia thông xe tuyến đường. Ảnh: THÀNH LÂN
Tuyến đường có chiều dài 1,21km với mặt cắt ngang 33m, trong đó vỉa hè 2 bên là 4,5m đã được đưa vào vận hành. Ảnh: THÀNH LÂN
Tuyến đường có chiều dài 1,21km với mặt cắt ngang 33m, trong đó vỉa hè 2 bên là 4,5m đã được đưa vào vận hành. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu Cổ Cò nhìn từ cầu Bãi Dài. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu Cổ Cò nhìn từ cầu Bãi Dài. Ảnh: THÀNH LÂN
Tuyến đường có thiết kế và kết cấu rất đẹp. Ảnh: THÀNH LÂN
Tuyến đường có thiết kế và kết cấu rất đẹp. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu Cổ Cò đã hoàn thiện, được đưa vào vận hành sáng 30-10. Ảnh: THÀNH LÂN
Cầu Cổ Cò đã hoàn thiện, được đưa vào vận hành sáng 30-10. Ảnh: THÀNH LÂN

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.