Lũ sông Vu Gia lên nhanh, bão số 7 di chuyển phức tạp

.

ĐNO - Lũ trên sông Vu Gia dâng lên nhanh sẽ gây ngập một số tuyến đường thấp ở huyện Hòa Vang. Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện lũ trên sông Vu Gia đang lên. Dự báo đến khoảng từ 9 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 8-10, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa có khả năng lên mức 8,6m, dưới báo động (BĐ) 3 là 0,4m, rồi xuống.

Trước đó, từ tối 7-10 đến rạng sáng nay (8-10), mưa rất to ở khu vực miền núi phía tây bắc tỉnh Quảng Nam làm lưu lượng lũ về các hồ thủy điện lớn ở trên lưu vực sông Vu Gia như: A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 rất lớn. Do mực nước trong các hồ thủy điện thấp nên đã chủ động vận hành cắt lũ.

Tuy nhiên, do lưu lượng lũ đổ về theo nhánh sông Thanh, Đak Mi và các hồ thủy điện cuối sông Bung, sông Côn không có khả năng điều tiết lũ nên lũ trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Thạnh Mỹ, Hội Khách, Ái Nghĩa dâng lên nhanh trong đêm.

Lúc 6 giờ 30 sáng 8-10, lũ trên sông Yên ở thượng lưu đập dâng An Trạch đã dâng lên mức 4,88m, tốc độ lũ đang dâng lên là 12 cm/giờ. Với tốc độ lũ đang dâng lên, trong sáng nay, một số tuyến đường thấp ở khu vực trũng ven sông Yên ở huyện Hòa Vang sẽ bị lũ chảy tràn qua.

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nếu các hồ thủy điện vẫn duy trì xả về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 600-1.000m 3/s, thì lũ trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa lúc 7 giờ sáng 8-10 lên mức 8,2m, trên BĐ 2 là 0,2m và lúc 13 giờ là 8,5m, dưới BĐ 3 là 0,5m. Đến 19 giờ cungg ngày, lũ sẽ rút xuống còn 7,45m, dưới mức BĐ 2 là 0,55m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 8-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 9-10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão số 7 đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ ngày 10-10, vị trí tâm bão ở cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong ngày 8-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum còn có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ tối và đêm nay, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Từ ngày 9 đến 12-10, ở Bắc Bộ và phía bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.